Cây cổ thụ
-
Phát lộ 68 miếng đá lạ khắc chữ Hán mà dân làng tìm thấy trên một ngọn núi ở Quảng Nam có là cổ vật?
Đã từ lâu, người dân thôn Trung An (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, nay là khối Trung An, thị trấn Trung Phước) vào núi Hòn Nghệ tìm kiếm lâm sản và phát hiện một số tảng đá lạ. -
Nhãn cung đình vốn là một trong những loại quả tiến vua trước kia, hiện được trồng và bảo vệ cẩn thận trong các khu di tích, nhà vườn và trên nhiều tuyến đường ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Khu vực Đại nội Huế còn hơn 400 cây nhãn cổ thụ...
-
Ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, (tỉnh Sơn La) mới đây có 7 cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam cùng nằm trên địa bàn. Đặc biệt, ở Ngọc Chiến có một cây sa mu có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi.
-
Đến nay, Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã xác định được hơn 700 loài thực vật, 49 loài thú, 203 loài chim, 58 loài bò sát….Nhiều loài thú hoang dã có tên trong Sách đỏ Thế giới (IUCN, 2005) như: voọc chà vá chân đen, voọc bạc, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, cu li nhỏ...
-
Cây đọt mọt còn gọi là cây lá lụa, cây mót. Cây đọt mọt là một loại cây rừng mọc dại trong các rừng ngập mặn, rạch nước lợ. Ở Tây Ninh, nhiều gia đình đưa loại cây rừng làm rau này về vườn trồng và hái lá bán đắt hàng.
-
Tỉnh Tây Ninh là nơi ghi dấu không ít vết tích chiến tranh chống giặc cứu nước, ví như Rừng Chàng Riệc. Địa danh gắn với lịch sử, nay trở thành một trong những điểm tham quan Tây Ninh khá quan trọng. Trong rừng đặc biệt có loại lá tên gọi là lá trung quân. Bộ đội ta đã dùng loại lá này để lợp nhà.
-
Chuyện lạ Lâm Đồng, 3 cây cổ thụ trụ giữa đồi cà phê vẫn "chửa đẻ sòn sòn", ra 2,2 tấn trái ngon/năm
Ở thôn 3, xã Lộc An, huyện, Bảo Lâm, (tỉnh Lâm Đồng), bà Huỳnh Thị Ba (tên thường gọi là bà Lý), vẫn còn giữ lại 3 cây sầu riêng cổ thụ giữa vườn cà phê. Ba cây sầu riêng này khoảng 60 năm tuổi và hàng năm vẫn "chửa đẻ sòn sòn", bình quân ra 2,2 tấn quả/năm. -
Khu di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Ao Bà Om-Ao Vuông và điểm du lịch sinh thái Huỳnh Kha vừa được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL 2023.
-
Vườn trái cây Nam Nhi, ở xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đang sở hữu một báu vật đó là cây sầu riêng cổ thụ hơn 100 năm tuổi do người Pháp trồng vào năm 1920.
-
Những ngôi chùa liền kề nằm dưới chân núi Két (phường Thới Sơn, TX Tịnh Biên, tỉnh An Giang) có đến hàng chục cây thị. Nhiều cây thị đã ở tuổi cổ thụ, cành vươn rộng che mát cả khoảng sân...