Cay đắng vì mất De Gea, HLV Solskjaer có quyết định mạo hiểm

Phạm Tú Thứ năm, ngày 23/05/2019 15:10 PM (GMT+7)
HLV Solskjaer quyết định đi một nước cờ mạo hiểm sau khi chấp nhận mất David de Gea.
Bình luận 0

M.U đã cương quyết không tăng mức lương 350 nghìn bảng/tuần cho David de Gea như yêu cầu của ngôi sao Tây Ban Nha. Ngoài mức lương cao ngất ngưởng này, De Gea còn đòi nhiều khoản thưởng ước tính lên đến 500 nghìn bảng/tuần (tính cả mức lương 350 nghìn bảng/tuần) dựa trên số trận ra sân và số danh hiệu giành được cùng “Quỷ đỏ”.

img

Bị M.U từ chối thẳng thừng, David de Gea đã thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng. Hợp đồng của thủ môn 28 tuổi với đội chủ sân Old Trafford còn thời hạn đến 2020.

Không muốn mất trắng De Gea, M.U phải bán cựu thủ môn Atletico vào hè 2019 hoặc ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020. Theo tờ Daily Mail, “Quỷ đỏ” chấp nhận để thủ thành người Tây Ban Nha ra đi ngay hè này.

M.U đang ráo riết tìm kiếm 1 thủ môn đẳng cấp để thay thế De Gea. 3 thủ thành lọt vào tầm ngắm của HLV Solskjaer là Andre Onana (Ajax), Jasper Cillessen (Barcelona) và Jordan Pickford của Everton.

Cũng theo Daily Mail, HLV Solskjaer đã tính đến phương án rất mạo hiểm. Cụ thể, nếu không mua được 1 trong 3 cầu thủ nói trên, nhà cầm quân Na Uy sẽ đôn thủ môn dự bị Sergio Romero lên thay thế từ mùa 2019/20.

Sergio Romero gia nhập M.U vào hè 2015. Đến thời điểm hiện tại thủ môn Argentina mới chỉ bắt 7 trận ở Premier League, không ra sân trận nào ở giải Ngoại hạng Anh mùa 2018/19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem