Cây dược liệu
-
Những năm qua, người dân Hòa Bình đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế để trồng và chế biến cây dược liệu, giúp nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
-
Thời gian qua, một số nông dân ở thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã tìm cách để trồng cây xáo tam phân phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, địa phương hiện có 648.370 ha rừng với hàng trăm loài dược liệu quý. Cây ngải đen là loài dược liệu quý phân bổ nhiều trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nằm giữa hai huyện Bá Thước và Quan Hóa, tức phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa.
-
Cây dược liệu được xác định là hướng đi mới, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân Thái Bình.
-
Cùng với phát triển mô hình trồng cây ăn trái (chủ yếu là trồng xoài các loại), nông dân khu vực Bến Bà Chi (xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) còn trồng xen canh các loại dược liệu dưới tán vườn theo hướng “lấy ngắn nuôi dài” để nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.
-
Anh Phùng Văn Lanh (xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) mạnh dạn thuê 2 ha đất trồng cây húng quế để chiết xuất tinh dầu, từ mô hình phát triển kinh tế này giúp gia đình anh Lanh có thêm thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm.
-
Những bài thuốc Nam cổ truyền chế biến từ cây dược liệu lấy trong rừng được cộng đồng người Dao Đỏ ở xã Phan Thanh (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) gìn giữ như “báu vật” từ thế hệ này qua thế hệ khác, không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn giúp tăng thu nhập cho người dân.
-
Mô hình trồng cây ba kích của gia đình anh Nguyễn Văn Sô, dân tộc Sán Dìu, thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) cho giá trị kinh tế cao, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
-
Mô hình trồng cây hương thảo, chế biến tinh dầu hương thảo bán ra nước ngoài của anh Nguyễn Văn Thắng, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho hiệu quả kinh tế cao. Anh Thắng là một trong 63 nông dân của cả nước được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024".
-
Từ hiệu quả kinh tế của cây trà hoa vàng và cây khôi nhung đem lại xã Xuân Long, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) sẽ đẩy mạnh việc quy hoạch, phát triển, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu; thành lập các cơ sở liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các sản phẩm dược liệu đặc trưng đáp ứng nhu cầu thị trường.