Cây lục bình đi tây

  • Thời gian qua, cùng với sự đồng hành của Agribank, nghề đan lục bình tại tỉnh Đồng Tháp rất phát triển, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân và giải quyết được lao động nhàn rỗi ở nông thôn.
  • Lục bình vốn là loại cây mọc dại dưới nước, với nhiều người thì loại cây này chẳng hề có lợi ích gì, thậm chí phải thuê người vớt đổ bỏ đi, nhưng với chị Trần Thị Ngọc Nhi (26 tuổi, ở TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) thì lại có một ý nghĩa khác, một cách làm giàu khác người. Suốt 5 năm qua, từ những loài cây hoang dại này, Nhi đã “hô biến” chúng thành những chiếc túi xách thời trang vô cùng độc – lạ, với hơn 400 mẫu mã bắt mắt.