Cây trồng

  • (Dân Việt) - Từ năm 2010, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu (XK) nhân điều số 1 thế giới, nhưng hàng năm chúng ta vẫn phải nhập khẩu (NK) rất nhiều nguyên liệu điều để phục vụ chế biến XK.
  • (Dân Việt) - Lâm Đồng đang vào đầu vụ thu hoạch 1.000ha tiêu và giá tiêu rất cao, khiến nhà nông tìm cách mở rộng diện tích loại cây trồng này.
  • (Dân Việt) - UBND tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch trồng cây phân tán bảo vệ đê bao vùng sản xuất 3 vụ năm 2012 nhằm phòng, chống sạt lở; đồng thời tạo khả năng cung cấp gỗ tại chỗ phục vụ kịp thời cho công tác bảo vệ đê bao.
  • (Dân Việt) - Một số người dân ở và sản xuất lâu năm tại khu vực rạch Bà Chèo (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã có phản ứng khi hay tin Viện Môi trường - Tài nguyên (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa hoàn thành về kết quả xác định phạm vi ảnh hưởng do nước thải, nguyên nhân, mức độ thiệt hại do Công ty CP Sonadezi Long Thành gây ra.
  • (Dân Việt) - Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (SSC) đã cho ra đời các giống lúa lai nhiệt đới, ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt và chất lượng gạo ngon như PAC 807, HR182... để phục vụ nông dân.
  • (Dân Việt) - Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM vừa hoàn thành báo cáo kết quả xác định mức độ ảnh hưởng về môi trường trên lưu vực rạch Bà Chèo (huyện Long Thành, Đồng Nai) do Công ty CP Sonadezi Long Thành gây ra.
  • (Dân Việt) - Công ty cổ phần (CP) Vật tư kỹ thuật nông nghiệp (KTNN) Bắc Kạn, tiền thân là Công ty Tư vấn, dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn được UBND tỉnh Bắc Kạn thành lập năm 1997.
  • (Dân Việt) - Do tốc độ đô thị hóa nhanh nên huyện Từ Liêm chỉ tập trung đầu tư cho vùng sản xuất những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như hoa và cây cảnh.
  • (Dân Việt) - Bỏ lại cuộc sống đô thị náo nhiệt, ông Ngô Văn Tích lên vùng đồi núi xã Phương Đông, thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) mở trang trại. Ngay từ đầu, ông định hướng chỉ sản xuất những sản phẩm đặc sản sạch, an toàn...
  • (Dân Việt) - Ngày 28.2, ông Nguyễn Duy Nhơn – cán bộ khuyến nông phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, cho biết, 135ha rau ở phường đã mang lại thu nhập cho 500 hộ trồng rau địa phương với mỗi ha từ 100 - 120 triệu đồng/năm, cao gấp 3 lần so với trồng lúa hay các cây trồng cạn khác.