Cầy vòi
-
Từng làm công việc thu nhập tốt tại Hà Nội, Thảo nhận thấy nhu cầu lớn của thực khách về thịt con đặc sản, anh quyết định trở về quê huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ nuôi con cầy mốc-một loài động vật hoang dã nhà nước cho phép nuôi thương mại, kết quả anh thu 3 tỷ/năm.
-
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhiều hộ dân đã mạnh dạn phát triển nhiều mô hình vật nuôi mới để có thu nhập cao. Điển hình đó là mô hình nuôi chồn hương (cầy vòi hương) của hộ gia đình anh Nguyễn Tấn Khởi ở thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An.
-
Nhờ mô hình nuôi cầy vòi mốc mà anh Giáp Văn Hùng (SN 1980, trú tại tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) mỗi năm cho thu nhập hàng tỷ đồng.
-
Trước đây, ở Tây Nguyên, người dân thường săn bắt cầy vòi từ tự nhiên nên rất khó thuần chủng. Nguồn động vật hoang dã này cũng bị suy thoái nhiều. Chính vì thế, một mô hình nuôi Cầy, vừa bán thương phẩm, vừa để tạo cà phê chồn ở Tây Nguyên đang trở thành điểm sáng, khi tạo thêm được nguồn thu rất đáng kể từ phương thức này.
-
Đến nay anh đoàn viên Đào Xuân Nam, sinh năm 1989 ở tổ dân phố Sơn Long, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo đã tạo dựng được mô hình kinh tế trang trại độc, lạ- trại nuôi cầy vòi mốc lớn nhất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trại nuôi cầy vòi mốc của anh mỗi năm cho thu nhập hàng tỷ đồng.
-
Sau gần một năm nuôi chồn mướp (còn gọi là chồn hồn hương, cầy vòi hương), hộ anh Nguyễn Út Lăng, sinh năm 1989, hội viên nông dân ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân (Cà Mau) có thu nhập khá ổn định. Đây là mô hình đầu tiên nuôi chồn hương mang lại hiệu quả ở huyện Phú Tân.
-
Những quả cà phê chín mọng, ngon nhất sẽ được các chú chồn hương (cầy vòi hương) loài thú chuyên ăn thịt và quả chín lựa chọn để “điểm tâm”.
-
Ngày 11.10, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế bàn giao 20kg động vật hoang dã cho Hạt Kiểm lâm TP.Huế xử lý.
-
(Dân Việt) - Sau một thời gian khảo sát tìm hiểu, ông Nguyễn Quốc Minh từ TP.HCM đã quyết định lên Đà Lạt (Lâm Đồng) đầu tư 42 tỷ đồng để xây dựng trang trại trồng cà phê sạch - nuôi chồn và sản xuất chế biến cà phê chồn.
-
Giữa thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột có trang trại nuôi chồn hương, để tạo ra một trong những loại cà phê đắt nhất thế giới: 10 triệu đồng/kg (gấp 100 lần giá cà phê bột thông thường).