CDC Hà Nội
-
Hôm nay (10/12), Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm, xét xử nguyên Giám đốc CDC Hà Nội cùng đồng phạm trong vụ nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19.
-
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội vừa báo cáo nhanh về việc ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, trong đó, một ca tái dương tính và một ca là cán bộ ngoại giao Lybia.
-
Chiều 2/12, lãnh đạo CDC Hà Nội xác nhận, sau khi ca bệnh mới ngoài cộng đồng tại TP.HCM xuất hiện, tại Hà Nội xuất hiện trường hợp mắc Covid-19 tại khách sạn Silk Path trên phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm.
-
Ngày 27/11, thông tin mà Dân Việt nắm được, cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cùng các đồng phạm sắp bị đưa ra xét xử sơ thẩm.
-
Ngoài vụ nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19 của CDC Hà Nội đã bị Bộ Công an khởi tố, đơn vị này còn thực hiện đấu thầu đối với 16 gói thầu mua trang thiết bị và đã trả cho các nhà thầu một số tiền. Sự việc cũng có dấu hiệu vi phạm, Bộ Công an đã tách vụ án để điều tra, xử lý tiếp.
-
Trong vụ cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cùng đồng phạm nâng khống giá thiết bị y tế, có 1 người bị Bộ Công an khởi tố bị can, tuy nhiên Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao sau đó hủy quyết định này.
-
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao xác định, cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm đã cấu kết với các bị can khác để thỏa thuận giá mua bán các máy, thiết bị y tế thuộc gói thầu 15 cho CDC Hà Nội.
-
Ngoài nâng khống giá mua máy xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại 5,4 tỷ đồng, CDC Hà Nội còn 18 gói thầu có tổng giá trị khoảng 83 tỷ đồng có dấu hiệu sai phạm, bị công an tiếp tục điều tra.
-
Ngày 9/11, thông tin mà Dân Việt nắm được, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố cựu Giám đốc CDC Hà Nội cùng các đồng phạm trong vụ nâng khống giá mua thiết bị y tế.
-
Tội phạm và vi phạm về tham nhũng, kinh tế vẫn chủ yếu xảy ra ở một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm, nhạy cảm như quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài sản công, đầu tư công, tài chính, ngân hàng, thuế, chứng khoán…