CĐV Hàn Quốc: 'Hoan hô tinh thần chiến đấu của Việt Nam'

Thứ bảy, ngày 07/12/2019 11:40 AM (GMT+7)
CĐV Hàn Quốc đã dành lời khen ngợi cho U22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo sau khi giành quyền vào bán kết SEA Games 30.
Bình luận 0

U22 Việt Nam đã phải trải qua trận đấu kịch tính trước U22 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng B SEA Games 30. Bị đối thủ dẫn trước 2 bàn chỉ trong 11 phút đầu tiên, đội bóng của HLV Park Hang-seo vẫn thi đấu kiên cường và xuất sắc gỡ hòa nhờ cú đúp của tiền đạo Tiến Linh.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan được xem là "kỳ phùng địch thủ" tại khu vực Đông Nam Á. Do đó, trận đấu giữa hai đội đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả ở một số nước, trong đó có Hàn Quốc.

img

Tiến Linh lập cú đúp vào lưới U22 Thái Lan. Ảnh: Thanh niên

Sau khi trận đấu kết thúc, các từ khóa như "Việt Nam Thái Lan", "bóng đá Việt Nam", "trận Việt Nam Thái Lan", "Đại hội thể thao Đông Nam Á", "Park Hang-seo" đứng thứ 1 trên Naver - cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc với hơn 28 triệu lượt truy cập mỗi ngày.

Dưới các bài báo tường thuật trận đấu, các CĐV xứ Kim chi đã bình luận tán dương tinh thần chiến đấu của các chàng trai áo đỏ và tài cầm quân của HLV Park Hang-seo.

img

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan rất được quan tâm tại Hàn Quốc. Ảnh: Chụp màn hình

Tài khoản AseuPalageoseu ca ngợi: "Hoan hô tinh thần bóng đá Việt Nam. Họ không bao giờ bỏ cuộc cho tới phút cuối cùng". Tài khoản Parasite JoMin nhận xét: "Các cầu thủ Việt Nam hôm nay đã chơi rất tốt dù thủ môn của họ đã mắc lỗi". còn tài khoản Gilbalam viết: "Trận bán kết tới của U22 Việt Nam thật đáng mong đợi. Tôi sẽ theo dõi họ ở trận đấu tới".

Với 13 điểm sau 5 trận đấu, U22 Việt Nam chính thức giành quyền vào vòng bán kết SEA Games 30 và đồng thời tiễn U22 Thái Lan về nước. Đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ đối đầu “hàng xóm” U22 Campuchia vào ngày 7/12.

Sỹ Ánh (Thể thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem