CĐV Malaysia tố bàn thắng của Anh Đức không hợp lệ

Nhật Trường (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 16/12/2018 07:40 AM (GMT+7)
Trên mạng xã hội, các CĐV Malaysia tỏ ra rất bực tức vì cho rằng trọng tài đã công nhận bàn thắng không hợp lệ của tiền đạo Anh Đức. Vậy thực hư như thế nào?
Bình luận 0

Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0, qua đó thắng với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận. Kết quả này, giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo bước lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, phía Malaysia tỏ ra không phục vì cho rằng bàn thắng của ĐT Việt Nam đã việt vị.

Cụ thể, các CĐV và báo chí Malaysia cho rằng trọng tài người Iran, Alireza Faghani và các trợ lý đã sai lầm khi công nhận bàn thắng của Anh Đức vì Quang Hải đã việt vị trước đó.

img

Quang Hải đã việt vị trước khi kiến tạo cho Anh Đức.

Tờ Stadium Astro giật tít: 'ĐT Việt Nam vượt qua Malaysia để giành AFF Cup 2018’, trong phần diễn biến, họ viết: “ĐT Việt Nam tung cú sút volley chân trái xuất sắc để mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 6, giúp Việt Nam dẫn trước tổng tỷ số 3-2. Thế nhưng người chuyền bóng Nguyễn Quang Hải dường như đã rơi vào thế việt vị”.

Tờ FoxSports Asia phiên bản Malaysia cũng đặt dấu hỏi về bàn thắng quan trọng này của ĐT Việt Nam "Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0 và giành chiến thắng chung cuộc 3-2 nhưng bàn thắng của Anh Đức đã việt vị?".

CĐV mang tên Zulkarnain Halil nói: “Bàn thắng của các bạn đã việt vị. Trọng tài thật ngu ngốc khi công nhận bàn thắng đó, đặc biệt là ông trọng tài biên”.

Mohana Lingam thì chia sẻ: “Chúng tôi thua vì một bàn thắng việt vị, Việt Nam chẳng có gì tự hào cả. Nên chúc mừng đội ngũ trọng tài mới đúng”...

Về phía NHM Việt Nam, nhiều người cũng tỏ ra bức xúc vì trọng tài Faghani có phần nhẹ tay với các pha "cố tình" phạm lỗi và khiêu khích đối với những học trò của HLV Park Hang-seo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem