• Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam cũng cho rằng, Việt Nam nên xem xét việc cho các ngân hàng nhỏ, nợ xấu cao và không có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính được phá sản. Biện pháp này sẽ giúp loại bỏ các thành viên yếu kém mà không cần tốn nguồn lực để giải quyết.
  • Chỉ trong thời gian ngắn, cùng lúc 3 ngân hàng Eximbank, NCB, Maritime Bank bổ nhiệm CEO mới, cho thấy làn sóng thay "tướng" vẫn diễn ra dồn dập cùng quá trình tái cấu trúc hệ thống.
  • Với lĩnh vực ngân hàng, “ghế nóng” không chỉ dành riêng cho Thống đốc mà cả với Tổng giám đốc (CEO) các nhà băng. Trong bối cảnh tái cơ cấu và dày đặc những thương vụ sáp nhập, từ đầu năm tới nay, xu hướng thay tướng ngân hàng diễn ra dồn dập.