Cha mẹ cảm thấy bị bỏ rơi có thể khởi kiện

Thứ bảy, ngày 08/01/2011 07:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trung Quốc đã đưa việc thăm viếng cha mẹ già vào dự án sửa đổi Luật bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lớn tuổi.
Bình luận 0
img
Hình minh họa

Theo dự luật sửa đổi này, những bậc cha mẹ lớn tuổi cảm thấy bị con mình bỏ rơi có thể kiện ra tòa đòi quyền được chăm sóc về vật chất và tinh thần.

Dự luật cũng nhấn mạnh công dân không được phép bỏ mặc hay xa cách những người cao tuổi về mặt tinh thần, chẳng hạn con cái sống ở xa phải thăm viếng cha mẹ thường xuyên.

Dự luật cũng khuyến khích chính quyền địa phương bố trí lương hưu cho những người trên 80 tuổi và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại địa phương.

Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã từng cảnh báo về số người cao tuổi chết âm thầm trong những căn hộ đang tăng, bất chấp việc ngày càng có nhiều nhà dưỡng lão.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem