Cha mẹ coi thường việc đội mũ bảo hiểm cho con

Thứ năm, ngày 31/03/2011 09:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhóm tác giả thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa hoàn tất cuộc khảo sát về việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông tại 9 trường học ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Hơn 12.000 em học sinh từ tiểu học đến THPT đã tham gia cuộc khảo sát.
Bình luận 0

Kết quả cho thấy, phương tiện đến trường chủ yếu của trẻ là xe máy, tuy nhiên tỷ lệ trẻ đội mũ bảo hiểm chỉ đạt 34%. Trong đó, Hà Nội là nơi có tỷ lệ học sinh không chấp hành cao nhất, khoảng 84%. Học sinh càng nhỏ càng ít đội mũ. Theo nhóm nghiên cứu, đa phần cha mẹ cho rằng không cần đội mũ bảo hiểm cho trẻ vì đi quãng đường ngắn, lại đi chậm nên không nguy hiểm. Ngoài ra, họ sợ mất thời gian, chủ quan tin tưởng tay lái và khả năng có thể bảo vệ con khi tai nạn xảy ra. Còn với trẻ, lý do không tuân thủ là sợ xấu, cảm thấy không thoải mái...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem