Cha ruột bé 3 tuổi nghi bị người đàn ông xăm trổ cho hút ma túy ở TP.HCM mong sớm tìm được con

Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 26/03/2023 12:23 PM (GMT+7)
Anh T.M.T. (30 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện ngụ quận 8, TP.HCM), cha ruột của đứa bé 3 tuổi trong clip nghi bị người đàn ông xăm trổ cho hút ma túy, bạo hành, mong muốn sớm tìm được con và sẽ giành quyền nuôi dưỡng.
Bình luận 0

Hôm nay (26/3), nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến việc đứa bé 3 tuổi con anh T. nghi bị người đàn ông cho hút ma túy và bạo hành.

Cha ruột bé 3 tuổi bị nghi cho hút ma túy mong sớm tìm được con

Trao đổi với phóng viên Dân Việt sáng 26/3, anh T.M.T. (30 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện ngụ quận 8, TP.HCM) cha ruột của đứa bé 3 tuổi trong clip nghi bị người đàn ông xăm trổ cho hút ma túy, bạo hành, đã có những tâm sự nhói lòng, anh mong muốn sớm tìm được con trai và nuôi dưỡng.

Cha ruột của đứa bé 3 tuổi nghi bị người đàn ông cho hút ma túy tâm sự điều nhói lòng - Ảnh 1.

Cha ruột của bé nghi bị người đàn ông cho hút ma túy khẳng định sự việc đã xảy ra từ 5 tháng về trước. Ảnh: Cắt clip

Theo anh T, sự việc người đàn ông xăm trổ có dấu hiệu bạo hành, nghi cho đứa bé 3 tuổi hút ma túy đã xảy ra 5 tháng trước. Anh T. và vợ mình là chị N.T.N. (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) kết hôn, sinh hai con. Bé trai là con thứ 2 tên T.N.A.T. (3 tuổi). 

Năm 2021, do mâu thuẫn, N. ẵm 2 con bỏ đi và sống chung như vợ chồng với một người tên là Bậm (44 tuổi, không rõ nhân thân, lai lịch).

Do biết chị N. dính dáng đến ma túy, nên khoảng 4 tháng trước, anh T. lên quận Tân Bình để đón con lớn về nuôi. Riêng bé trai 3 tuổi sống với mẹ. 

Cách đây mấy ngày, anh T. có điện thoại cho N. và mượn tài khoản mạng xã hội để bán hàng thì được đồng ý. Anh T. đăng nhập và phát hiện các đoạn clip nói trên trong tin nhắn và đăng tải lên mạng. Anh T. cũng cho biết, các đoạn clip này đã xuất hiện từ khoảng 5 tháng trước, vì trong các clip còn có hình ảnh người con lớn.

"Tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng, tìm kiếm con tôi. Những clip tôi đã đăng tải trên mạng xã hội tôi nghi ngờ nó xảy ra ở quận Tân Bình", anh T. nói.

Có thể phạt tù từ 15 đến 20 năm tội cưỡng bức trẻ em sử dụng ma túy

Luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM), nhận định thông qua những clip được đăng tải trên mạng xã hội, cho thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm. Sau khi điều tra, nếu có căn cứ xác định hành vi phạm tội, cơ quan điều tra sẽ khám xét khẩn cấp để thu giữ các phương tiện, đồ vật, tiến hành xét nghiệm đối với người đàn ông kể trên. Và cháu bé phải được xác định có dương tính với chất ma tuý hay không.

Cha ruột của đứa bé 3 tuổi nghi bị người đàn ông cho hút ma túy tâm sự điều nhói lòng - Ảnh 3.

Luật sư Trương Văn Tuấn - Đoàn Luật sư TP.HCM. Ảnh: NVCC

Trong trường hợp kết quả điều tra xác định được hành vi người đàn ông cưỡng ép đứa bé 3 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy, đứa bé dương tính với chất ma túy do hành vi của người đàn ông đã ép buộc, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này, về "Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy" theo Điều 257 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Tuấn, với đối tượng là trẻ em, điều luật này có mức hình phạt là phạt tù từ 15-20 năm. Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy cháu bé đã dương tính với chất ma túy, cơ quan điều tra cũng sẽ phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng để tiến hành khám, điều trị, can thiệp bằng các biện pháp y tế, để giảm thiểu tổn thương cơ thể, tránh tối đa các ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu bé.

Chia sẻ với Dân Việt, Bác sĩ Trương Hữu Khanh (công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM) cho rằng trẻ em 3 tuổi nếu dùng chất ma túy ở Việt Nam chưa có tiền lệ. Giới Y khoa cũng chưa nghiên cứu sâu về trẻ em độ tuổi 3 tuổi dùng ma túy sẽ bị cụ thể những bệnh gì. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ người trưởng thành, dùng ma túy có nhiều tác hại đến hệ thần kinh, và thậm chí gây nhiều hệ quả nghiêm trọng.

"Nếu xác định bé 3 tuổi có dùng ma túy trong nhiều lần, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đường hô hấp, sử dụng quá liều lượng dẫn đến tử vong", bác sĩ Khanh nói.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 25/3, mạng xã hội Facobook lan truyền clip một bé trai ở trần, mặc bỉm bị người đàn ông xăm trổ đầy mình liên tục chửi bới. Quan sát kỹ từ những đoạn clip, người đàn ông này dường như còn cho bé hút ma túy đá.

Sự việc ban đầu được xác định tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tuy nhiên, khi cơ quan công an xã Bà Điểm vào cuộc xác minh, những clip được lan truyền đã xảy ra 5 tháng về trước. Người đăng tải clip lên mạng xã hội Facebook là cha ruột của đứa bé.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tìm kiếm đối tượng xăm trổ nghi cho đứa bé hút ma túy, bạo hành.

 

 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem