Cha Tevez được trả tự do sau khi bị bắt cóc ở Argentina

Chu Hồng Châu (theo Telegraph) Thứ sáu, ngày 01/08/2014 12:20 PM (GMT+7)
Ngày 31.7 hãng tin Anh Telegraph cho biết, người cha dượng của ngôi sao bóng đá Argentina Carlos Tevez đã bị bắt cóc vào sáng thứ Ba vừa qua và được trả tự do sau đó vài giờ khi tiền đạo này đồng ý trả một khoản tiền chuộc.
Bình luận 0
"Segundo Tevez đã được tự do, ông đang ở trong tình trạng tốt và đã đoàn tụ với gia đình của mình"- luật sư của gia đình Tevez, ông Gustavo Galasso tiết lộ với kênh truyền hình C5N của Argentina.

Một khoản tiền chuộc 400.000 peso (khoảng 28.000 USD) đã được trả cho những kẻ bắt cóc.

img

Cha con danh thủ Carlos Tevez. (ảnh Telegraph) 

Thống đốc Buenos Aires, Daniel Scioli cho biết, ngôi sao 30 tuổi của Juventus đã bay về nhà để giải quyết tình hình nhưng chọn giải pháp im lặng trước giới truyền thông.

Ông Segundo Tevez bị bắt cóc vào sáng sớm ngày 29.7 trong khi lái xe chiếc xe của mình trong một khu vực ở ngoại ô Buenos Aires. Thống đốc Scioli cho biết vụ bắt cóc ban đầu là một vụ cướp xe.

Nhưng khi nhận ra nạn nhân là cha của danh thủ Tevez sau khi nắm giữ giấy tờ của chiếc xe, nhóm bắt cóc đã bắt ông vào một chiếc xe khác, và gọi điện tới gia đình để tống tiền.

Cảnh sát liên bang Argentina đã nhận được một cuộc gọi 911 từ các chị em của Carlos Tevez và tìm thấy chiếc xe của những kẻ bắt cóc bị bỏ rơi tại El Palomar- một vùng ngoại ô thủ đô Buenos Aires.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem