Chân dung 6 tướng lĩnh quân khu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 10/03/2021 14:52 PM (GMT+7)
Tư lệnh, Phó Tư lệnh các quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Bình luận 0

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt

Chân dung 6 tướng lĩnh quân khu được giới thiệu ứng cử Quốc hội - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9.

Quân khu 9 vừa giới thiệu Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt quê ở Nghệ An. Trước năm 2013, ông là Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 330, Quân khu 9

Sau đó, ông giữ các chức vụ: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330, Quân khu 9; Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9; Phó Tư lệnh Quân khu 9.

Tháng 6/2020, tại Quyết định số 796/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt giữ chức Tư lệnh Quân khu 9, thay cho Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy nghỉ hưu theo chế độ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu

Chân dung 6 tướng lĩnh quân khu được giới thiệu ứng cử Quốc hội - Ảnh 2.

Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu 1.

Người được Quân khu 1 giới thiệu tham gia ứng cử là Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu.

Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu sinh năm 1966, quê quán huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ông có trình độ học vấn: Cử nhân quân sự, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hữu từng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng.

Tháng 6/2019, ông Hữu được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1.

Ngày 30/4/2020, Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước, ông được Bộ Quốc phòng thăng quân hàm sĩ quan cấp bậc Thiếu tướng.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải

Chân dung 6 tướng lĩnh quân khu được giới thiệu ứng cử Quốc hội - Ảnh 3.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Người được Quân khu 2 giới thiệu tham gia ứng cử là Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu. 

Thiếu tướng Khải từng là Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu

Tháng 4/2019, ông Khải được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Ngày 9/12/2019, tại Quyết định số 1775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khải giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng

Chân dung 6 tướng lĩnh quân khu được giới thiệu ứng cử Quốc hội - Ảnh 4.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Người được Quân khu 3 giới thiệu tham gia ứng cử là Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng từng giữ chức Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình.

Tháng 12/2019 Tại Quyết định 1778/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Dũng giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Tháng 10/2020, ông chuyển sang làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình

Chân dung 6 tướng lĩnh quân khu được giới thiệu ứng cử Quốc hội - Ảnh 5.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình sinh năm 1968, quê quán xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa là người được Quân khu 4 giới thiệu ứng cử. Thiếu tướng Bình tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2, nguyên là Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 968, Quân khu 4.

Tháng 3/2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, cùng năm ông kiêm thêm chức Tham mưu trưởng Quân khu 4 thay cho Thiếu tướng Đặng Trọng Quân làm Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm

Chân dung 6 tướng lĩnh quân khu được giới thiệu ứng cử Quốc hội - Ảnh 6.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm Phó Tư lệnh Quân khu 7 cũng vừa được giới thiệu ứng cử ĐBQH. 

Trong quá trình công tác, thiếu tướng Lẫm đã trải qua nhiều cương vị khác nhau.

Ông có nhiều năm giữ chức Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 7. Tháng 7/2019 ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7. 

Tháng 1/2021, tại Quyết định 117/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lẫm giữ chức Phó Tư lệnh Quân Khu 7, Bộ Quốc phòng.

Đại tá Lê Ngọc Hải

Chân dung 6 tướng lĩnh quân khu được giới thiệu ứng cử Quốc hội - Ảnh 7.

Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Đại tá Lê Ngọc Hải sinh năm 1970, quê quán xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông có trình độ học vấn: Cử nhân quân sự, cao cấp lý luận chính trị.

Đại tá Lê Ngọc Hải đã trải qua nhiều cương vị công tác gồm Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu V, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Ông Hải là Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XIV.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem