Chân dung kẻ sát hại dã man nữ công nhân môi trường tại Hà Nội

N.P (th) Thứ hai, ngày 05/04/2021 16:04 PM (GMT+7)
Lực lượng chức năng xác định đối tượng Lê Như Toàn (SN 1991, Ninh Bình), có tiền sử bị bệnh tâm thần là nghi phạm đã ra tay sát hại chị Vũ Thúy H. - nhân viên công ty môi trường đang làm nhiệm vụ quét rác.
Bình luận 0

Ngày 5/4, Công an quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại Tam Điệp, Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, vào tối muộn 4/4, Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) nhận tin báo tại trước cửa quán cà phê ở 302 phố Cầu Giấy có một nữ công nhân vệ sinh môi trường trong lúc làm việc tại đây bất ngờ bị đánh tử vong.

Sau khi phong toả hiện trường để làm công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng công an đã xác minh và bắt giữ một nam thanh niên được xác định là nghi phạm gây ra vụ án mạng.

Quá trình điều tra, bước đầu, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy xác định đối tượng đã sử dụng gạch đập nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chân dung kẻ sát hại dã man nữ công nhân môi trường tại Hà Nội - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Như Toàn

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 viên gạch hung thủ dùng để gây án. Nạn nhân được xác định tử vong do đa chấn thương vùng đầu.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Lê Như Toàn (SN 1991, HKTT tổ 17, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Kết quả điều tra bước đầu xác định Lê Như Toàn là đối tượng không nghề nghiệp, bản thân có tiền sử bệnh tâm thần.

Khoảng 20h45 phút tối 4/4, khi Toàn đang đi bộ trên vỉa hè theo hướng từ đường Cầu Giấy về đường Xuân Thủy thì nảy sinh ý định giết người.

Đối tượng đã nhặt 1 viên gạch loại gạch lát vỉa hè trên đường và đi lại gần sát phía sau chị Vũ Thúy H. đang đẩy xe chở rác trên đường Cầu Giấy tại khu vực phía trước tòa nhà Discovery Complex.

Đối tượng Toàn dùng hai tay cầm viên gạch bất ngờ đập mạnh từ phía sau vào đầu chị H. khiến chị H. ngã gục úp mặt xuống đường. Sau đó Toàn tiếp tục đập liên tiếp vào vùng đầu cho đến khi nạn nhân nằm bất động, sau đó đối tượng Toàn bỏ chạy về đường Xuân Thủy.

Được biết, gia cảnh nạn nhân hết sức éo le. Người thân nạn nhân cho biết, mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng chị H. chưa lập gia đình. Nhiều năm qua, người phụ nữ xấu số này ở với người cháu gọi chị bằng dì. Để trang trải cuộc sống, khoảng hơn 2 năm qua chị H. làm công nhân môi trường, quét dọn rác tại khu vực đường Cầu Giấy.

Do thu nhập bấp bênh lại chưa lập gia đình nên cuộc sống của chị H. gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, thiếu thốn, ở trong căn nhà chật chội, đã xuống cấp nghiêm trọng.

Một số đồng nghiệp của chị H. cho biết, khi nghe tin chị bị sát hại mọi người đều vô cùng sốc. Bởi đối với đồng nghiệp chị H. luôn nhiệt tình, cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem