Chân dung kẻ xả súng ở căn cứ quân sự Mỹ

Thứ năm, ngày 03/04/2014 10:45 AM (GMT+7)
Nghi phạm vụ xả súng làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 14 người bị thương tại căn cứ quân sự Fort Hood ở Texas là một Hạ sĩ tên là Ivan Lopez, 34 tuổi.
Bình luận 0
img
CBS News đưa tin, cảnh sát hạt Bell, bang Texas đã nhận dạng Ivan Lopez là kẻ xả súng tại căn cứ quân sự Fort Hood vào khoảng 4h30 chiều 2.4. Hiện vẫn chưa rõ động cơ dẫn đến hành động của Ivan Lopez nhưng theo một số nguồn tin, nó liên quan đến một số tranh chấp cá nhân của Hạ sĩ quan này. Ivan Lopez được nhận xét là một thành viên tích cực với vai trò là lái xe tải cho quân đội. Theo một số nguồn tin, ban đầu, các nhà chức trách cho rằng, Ivan Lopez không phải là tay súng duy nhất trong vụ tấn công nhưng nay giả thuyết trên được củng cố. Theo Daily Maill, tay súng này đã chết ngay tại hiện trường bởi các vết thương do y tự gây ra.

img
Cảnh sát Mỹ tiếp cận một tòa nhà bên trong căn cứ quân sự Fort Hood, hiện trường một vụ xả súng kinh hoàng hôm qua. Theo AFP, tất cả quân nhân trong căn cứ được yêu cầu trú ẩn tại chỗ. Trong khi đó, Donnie Adams, Cảnh sát trưởng hạt Bell ở gần căn cứ Fort Hood cho biết: “Họ (căn cứ Fort Hood) đã yêu cầu được hỗ trợ”.

img
Các nạn nhân vụ xả súng được đưa ra khỏi hiện trường và được chuyển tới Trung tâm Y tế quân đội Carl R. Darnall bệnh viện Scott & White Memorial ở Killeen, Texas. Nhân chứng mô tả nghi phạm nổ súng là đàn ông da trắng, lái xe Toyota màu xám và sử dụng súng lục.

img
Theo một nhân chứng, khoảng 90 xe cảnh sát cùng trực thăng và 20 xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Phát ngôn viên của Tổng Thống Obama và Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel cùng cho biết họ đã được báo tin về vụ xả súng. Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh, ông "rất đau lòng" khi xả súng lại xảy ra ở căn cứ Fort Hood.

img
Lucy Hamlin, vợ của Hạ sĩ Timothy Hamlin, sống bên trong căn cứ Fort Hood chờ đợi bên ngoài sau vụ xả súng.

img
Cổng chính vào căn cứ quân sự Fort Hood. Vào năm 2009, Fort Hood là nơi đã xảy ra một vụ nổ súng hàng loạt khi Thiếu tá Nidal Hasan, một bác sĩ quân y chuyên trị bệnh tâm thần bắn chết 13 người.

img
Krystina Cassidy (trái) và Dianna Simpson cố gắng liên lạc với chồng mình, các sĩ quan phục vụ trong căn cứ Fort Hood
img
Quân nhân Mỹ chăm chú nghe bản tin về vụ xả súng ở căn cứ Fort Hood từ Fort Irwin.

img
Cảnh sát chặn một xe ô tô ở Fort Hood, Texas sau vụ xả súng.

Phương Đăng (Theo DLM) (Phương Đăng (Theo DLM))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem