Chân dung nữ thủ khoa xinh đẹp, giỏi giang của Trường Đại học Kinh tế

Tào Nga Thứ năm, ngày 04/08/2022 06:52 AM (GMT+7)
Thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Kinh tế với điểm GPA 3.9/4, đi làm từ khi là sinh viên..., đã chia sẻ bí quyết học giỏi.
Bình luận 0

Thủ khoa Trường Đại học Kinh tế

Nguyễn Thị Hồng, lớp QH 2018 - E CLC2, khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội mới đây chính thức trở thành thủ khoa đầu ra khóa QH2018-E với điểm GPA 3.9/4.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, nữ thủ khoa đến từ Hà Nội cho hay, cô đã đi làm và hiện đang là trợ lý kiểm toán tại công ty kiểm toán có tiếng ở Hà Nội. 

Chân dung nữ sinh xinh đẹp, giỏi giang trở thành thủ khoa của Trường Đại học Kinh tế - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Hồng trở thành thủ khoa đầu ra khóa QH2018-E với điểm GPA 3.9/4. Ảnh: NVCC

Trước khi trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022, Hồng đã có một số thành tích nổi bật trong 4 năm đại học như nhận Học bổng khuyến khích học tập loại A tất cả 7/7 kỳ; học bổng IMG trị giá 100 triệu; học bổng KPMG Star; Á quân cuộc thi CIMA Global Business Challenges 2021; tham gia cuộc thi International Risk Management Case Competition 2021. 

Hồng cũng là trưởng ban truyền thông CLB Kế toán Kiểm toán - AAS; thành viên của CLB Tình nguyện - BHVC; có hai công trình nghiên cứu khoa học được công bố tại hội thảo khoa học Quốc tế - ICFAA.

Chăm chỉ, nỗ lực học tập của Hồng liên tiếp nhận được những thành quả xứng đáng, Hồng bày tỏ: "Khi nhận được thông tin mình là thủ khoa đầu ra của trường em hạnh phúc vỡ oà, vui mừng và phấn khích. Nhưng có đôi chút bồi hồi, xúc động nhớ về quãng thời gian 4 năm đại học với bao kỷ niệm buồn vui khi em sắp chính thức phải nói lời chia tay với mái trường đại học mến yêu đã gắn bó với em trong suốt 4 năm vừa qua".

Hồng tiết lộ, để đạt được những thành tích này, cô đã luôn cố gắng học tập và rèn luyện bản thân. "Em luôn cố gắng nắm kiến thức ngay trong buổi học để giảm áp lực và khối lượng kiến thức khi về nhà. Ngoài ra, em cũng sử dụng phương pháp vẽ sơ đồ cây để tổng hợp kiến thức và kết nối các kiến thức lại với nhau giúp dễ dàng trong việc tiếp nhận. 

Ngoài học tập, em có tham gia một số hoạt động ngoại khóa giúp em thư giãn sau mỗi giờ học căng thẳng. Bên cạnh đó em còn được rèn luyện thêm nhiều kỹ năng như làm việc nhóm, tư duy logic… và có thêm nhiều người bạn".

Với cách học tập chủ động này, trước khi trở thành sinh viên Kinh tế, suốt 12 năm học phổ thông, Hồng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và tham gia các cuộc thi học sinh giỏi. Được biết, cả 12 năm học nữ thủ khoa đều là cán bộ lớp. 

Được nhận làm từ khi chưa ra trường

Hồng chia sẻ, ngay từ năm thứ 3, cô đã lên kế hoạch chi tiết để vừa học vừa làm. 

"Để vừa đi thực tập vừa hoàn thành việc học trên giảng đường đại học, em đã phải lên kế hoạch cụ thể và chi tiết cho công việc, bản thân chủ động có thể hoàn thành cả 2 công việc tốt cùng một lúc. 

Em sử dụng phương pháp quản lý thời gian như chia nhỏ các khoảng thời gian trong ngày, sắp xếp chúng theo thứ tự tầm quan trọng và tính cấp thiết để có thể hoàn thành tất cả công việc một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, khi áp lực quá em sẽ chia sẻ với thầy cô và bạn bè để tìm sự giúp đỡ và tư vấn".

Chân dung nữ sinh xinh đẹp, giỏi giang trở thành thủ khoa của Trường Đại học Kinh tế - Ảnh 2.

Hồng cho biết sẽ tiếp tục xin học bổng và học thạc sĩ. Ảnh: NVCC

Việc đi làm sớm cũng gây cho Hồng một số khó khăn. "Khó khăn lớn nhất với các bạn sinh viên mới ra trường như em đó là khoảng cách giữa kiến thức và thực tế làm việc có nhiều điều khác nhau. Và chúng em bắt đầu phải rời xa vòng tay thầy cô nhà trường để tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Mỗi khách hàng lại đem đến cho em một trải nghiệm khác nhau và sinh viên mới ra trường còn chưa có nhiều kinh nghiệm thì việc tiếp xúc, làm hài lòng khách hàng cũng là một điều khó khăn lớn với chính em. Đặc biệt đặc thù ngành kiểm toán với khối lượng công việc dày đặc và phải di chuyển nhiều nơi dẫn đến thời gian đầu em cũng cảm thấy khá stress.

Dù vậy, được làm trong một công ty kiểm toán lớn hàng đầu thế giới sẽ là môi trường tốt để em được học hỏi, cọ sát thực tế và nâng cao bản thân. Đồng nghiệp của em đều là những người giỏi bước ra từ những trường đại học lớn với nhiều kinh nghiệm. Do đó em đã được học hỏi nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn. Ngoài ra, em có còn có cơ hội tiếp xúc với nhiều văn hóa của nhiều doanh nghiệp khác nhau, hiểu được quy trình kiểm soát và quản trị của mỗi công ty. Và cũng cho em nhiều cơ hội quen nhiều người bạn mới".

Hồng thú thật: "Thời gian đầu em thấy khá áp lực khi biết tin mình là thủ khoa. Em lo lắng không biết bản thân mình đã thực sự tốt để nhận danh hiệu danh giá này chưa? Và mình sẽ làm gì khi nhận danh hiệu này. Tuy nhiên, hiện tại em đã cảm thấy tự tin với bản thân hơn và em mong rằng thời gian tới có thể làm được nhiều việc tốt giúp cho xã hội và truyền nguồn năng lượng tích cực đến các bạn trẻ hiện nay trong con đường học tập".

Tự nhận bản thân là người có tinh thần cầu thị cao, Hồng muốn học hỏi và rèn luyện bản thân. Do vậy, nữ thủ khoa luôn tranh thủ cơ hội để học hỏi các kiến thức, kỹ năng mới. Bản thân Hồng luôn quan niệm rằng: Sống và làm việc hết mình thì chắc hẳn một ngày nào đó kết quả tốt đẹp sẽ đến với bản thân mình. Hồng cảm ơn bố mẹ vì là người luôn bên cạnh, ủng hộ, tạo điệu kiện tốt nhất để cô được học tập và theo đuổi đam mê. Bố mẹ cũng là người luôn lắng nghe và tạo động lực cho để cô phấn đấu và phát triển bản thân.

Tiết lộ về sở thích của mình, Hồng cho hay: "Em không có một sở thích đặc biệt nào cụ thể, thời gian rảnh em thích nghe nhạc, xem phim để giải trí, giảm stress sau mỗi giờ học và làm việc căng thẳng". Nữ thủ khoa cho biết, sắp tới sẽ cố gắng xin học bổng để tiếp tục học tập lấy bằng thạc sĩ. Và sau đó cô  muốn thử sức bản thân tại nhiều lĩnh vực khác như tư vấn, thuế…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem