Chân dung tân Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

PVCT Thứ hai, ngày 12/09/2022 11:49 AM (GMT+7)
Ngày 12/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn.
Bình luận 0

Tân Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn sinh năm 1966, quê Phú Thọ. Năm 2019, khi đang trên cương vị Tư lệnh Quân khu 2, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chân dung tân Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn. Ảnh TTXVN

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2; ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 2 vào năm 2016. 

Năm 2015 ông được phong quân hàm Thiếu tướng; năm 2019 ông được thăng quân hàm Trung tướng. 

Năm 2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu -Cơ quan Bộ Quốc phòng, tướng Phùng Sĩ Tấn đã tái cử chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Các Phó Tổng tham mưu trưởng: Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình và Thiếu tướng Phạm Trường Sơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem