Chân dung thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội: Nhiều học bổng, nhiều thành tích đáng nể

Tào Nga Thứ ba, ngày 26/09/2023 09:03 AM (GMT+7)
Với kết quả GPA 3.80/4.0, điểm rèn luyện xuất sắc, nam sinh Nguyễn Triệu Nam, ngành Xét nghiệm Kỹ thuật y học đã chính thức trở thành thủ khoa đầu ra năm 2023 ngôi trường Y danh giá bậc nhất - Trường Đại học Y Hà Nội.
Bình luận 0

Thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Nguyễn Triệu Nam, thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 2023  thổ lộ: "Em cảm thấy hạnh phúc vì đã đạt được danh hiệu thủ khoa toàn khoá. Danh hiệu này là một phần thưởng, đồng thời cũng là một minh chứng cho những nỗ lực học tập em bỏ ra là vô cùng xứng đáng. 

Em hiểu để đến được với vinh quang này, không thể thiếu được công sức nuôi dưỡng, giáo dục của gia đình và sự động viên, khích lệ từ bạn bè, thầy cô. Vì vậy, em cũng lấy làm tự hào khi danh hiệu này củng cố được niềm tin và sự thương yêu của mọi người dành cho em".

Chân dung thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội: Nhiều thành tích đáng nể, có mục tiêu rõ ràng - Ảnh 1.

Nguyễn Triệu Nam ra trường với danh hiệu thủ khoa. Ảnh: NVCC

Không chỉ là thủ khoa, trước đó, Nam đã liên tiếp đạt các danh hiệu xuất sắc khác như Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố; Giấy khen của Hiệu trưởng về thành tích đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố; Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn hội; Đồng sáng lập và Trưởng Dự án VIC – Victim or Victory (Nhóm sinh viên hoạt động phòng, chống Quấy rối, bạo lực tình dục và Kỳ thị, phân biệt đối xử) từ 2021 – 2023; Thành viên tích cực CLB Tiếng Anh trường Đại học Y Hà Nội.

Nam nhận được nhiều học bổng Học bổng Global Care 2021 – 2022; Học bổng Mitsubishi 2022 – 2023; Học bổng khuyến khích học tập hầu hết loại Xuất sắc và Giỏi tất cả 7 kỳ học. Tổng giá trị học bổng lên tới cả trăm triệu đồng.

Để đạt được thành tích này, Nam cho hay, ngay từ khi bước vào kỳ học đầu tiên đã đặt mục tiêu cho mình rằng phải đạt được học bổng khuyến khích học tập trong toàn khoá. "Vì đây là một mục tiêu to lớn và toàn khoá học là một chặng đường dài, em đã vạch ra chiến lược chi tiết về thời gian học và ôn tập, danh sách giáo trình sử dụng... Bên cạnh đó, việc đọc sách ngoại văn, theo dõi những cập nhật trên các tạp chí y khoa trong và ngoài nước đã đóng góp to lớn trong quá trình lĩnh hội kiến thức của em. 

Em cho rằng, khi đích đến trở nên rõ ràng, dù con đường xa và nhiều trở ngại cách mấy, bằng sự quyết tâm của mình, em vẫn sẽ nỗ lực chạm tới nó. Đồng thời, em cũng gặp được may mắn chính là nhờ vào những kỳ thực tập tại các khoa, phòng của bệnh viện. Em đã dần hiểu và thêm yêu chuyên ngành của mình", Nam cho hay.

Chân dung thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội: Nhiều thành tích đáng nể, có mục tiêu rõ ràng - Ảnh 2.

Nam chưa bao giờ hối hận khi chọn Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

Năng động, có mục tiêu rõ ràng

Nói về con đường đến với ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Nam cho hay: "Khi còn học cấp 3, thành tích học tập của em luôn xếp trong top 3 của lớp. Cùng vì có niềm đam mê với khối ngành chăm sóc sức khoẻ mà em quyết định điền nguyện vọng Ngành Y khoa và Kỹ thuật xét nghiệm Y học tại Trường Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên, điểm thi tốt nghiệp THPT của em bị thiếu để vào Y khoa. Gia đình đã khuyên nên chọn trường khác để theo học Y khoa nhưng vì sự ngưỡng mộ với ngôi trường và sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, em kiên quyết thuyết phục bố mẹ mình để nộp hồ sơ vào trường. 

Đôi lúc trong quá trình học, em cũng thường tự hỏi bản thân có hối hận vì quyết định năm xưa của mình hay không và giờ đây, em đã có câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu nay rằng em vẫn tin tưởng đó là sự lựa chọn đúng đắn".

Chia sẻ thêm trong bảng thành tích dày của mình, Nam kể, trong các cấp học trước đây thấy rất tiếc khi chưa từng tham gia bất cứ một câu lạc bộ hay hoạt động đoàn thể nào. Vì vậy, nam sinh đã quyết tâm đăng ký vào CLB Tiếng Anh (EC) khi có cơ hội. 

"Em biết ơn những người anh, chị và những người bạn đã đồng hành cùng em trong những năm tháng hoạt động cùng nhau. Đây là một môi trường thuận lợi để chúng em có thể trao đổi kiến thức, giải trí bằng ngôn ngữ thứ hai. EC đã giúp em mở rộng vốn sống và trao cho em nhiều kinh nghiệm quý báu. Sau đó, khi đã đi được nửa chặng đường cuộc đời sinh viên, em may mắn được trao cho cơ hội lãnh đạo một nhóm sinh viên hành động phòng chống vấn nạn quấy rối tình dục tại giảng đường. 

Vì là một người quan tâm đến nhân quyền, em rất hứng thú với dự án này. Nhóm 8 người chúng em đã có một khoảng thời gian cùng gắn bó, cùng tập huấn và tổ chức chương trình cùng nhau. Đây đều là những trải nghiệm vô giá mà có lẽ em sẽ khó mà gặp lại một lần nữa", Nam nói.

Chân dung thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội: Nhiều thành tích đáng nể, có mục tiêu rõ ràng - Ảnh 3.

Nam rất năng động tham gia các hoạt động của trường lớp. Ảnh: NVCC

Không chỉ chăm chỉ tham gia các hoạt động, Nam còn tranh thủ thời gian đi làm gia sư cho học sinh cấp 2, 3 trong suốt 4 năm học đại học. Mặc dù công việc gia sư không có nhiều lợi ích trực tiếp cho phát triển với vai trò là một kỹ thuật viên trong phòng xét nghiệm, nhưng đã giúp Nam trang trải sinh hoạt phí, học cụ và giáo trình. Đồng thời, nam sinh cũng tích luỹ được kinh nghiệm giảng dạy trong quá trình kèm cặp các bạn nhỏ. 

Trong 2 năm học cuối, do có kết quả học tập tốt, Nam được tham gia một số đề tài nghiên cứu của các thầy cô trong khoa. Việc nghiên cứu bên cạnh học tập đã giúp Nam có cái nhìn hoàn thiện hơn về ngành học của mình và cũng dần nhen nhóm niềm yêu thích với vai trò là nghiên cứu sinh. 

Tiết lộ về kế hoạch sắp tới, Nam cho biết mong muốn được tiếp tục làm nghiên cứu sinh và có cơ hội được làm giảng viên đại học. Và để có thể làm những công việc này, Nam tự nhận thấy mình cần phải tiếp tục học tập cao hơn nữa để có thể tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn cần thiết. Nam quyết định sẽ đăng ký học lên cao học. 

ThS. Đào Thị Ngoãn, Chủ nhiệm quản lý khóa học (2019-2023) của Nguyễn Triệu Nam, kiêm chuyên viên phòng Công tác học viên sinh viên và quản lý ký túc xá, Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết: "Nam là một sinh viên rất có năng lực, luôn biết cố gắng và khiêm nhường. Em ấy sẽ không chỉ là một sinh viên thủ khoa mà tôi tin với phẩm chất và khả năng của mình, em ấy sẽ là một cán bộ y tế giỏi, đạt được nhiều thành tựu lớn trong tương lai".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem