Chăn nuôi an toàn sinh học
-
Với mong muốn cung cấp cho thị trường những loại thực phẩm ngon, sạch, an toàn, chị Nguyễn Thị Thu Thoan đã tìm tòi, học hỏi và lên ý tưởng chăn nuôi gà vi sinh. Sau nhiều năm thực hiện, thương hiệu gà vi sinh đã quen thuộc với người tiêu dùng cả nước, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm cho hợp tác xã (HTX).
-
Những năm trở lại đây, tỉnh Sơn La tích cực triển khai ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi bò, nuôi gà trên đệm lót sinh học, qua đó giúp nông dân bảo vệ đàn vật nuôi, tăng hiệu quả chăn nuôi, hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững bền vững.
-
Trong bối cảnh chăn nuôi nông hộ ngày càng thu hẹp, dịch tả lợn châu Phi lan rộng tại nhiều địa phương, ông Nguyễn Văn Sợi ở xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã quyết định chăn nuôi lợn sử dụng đệm lót sinh học giúp nâng cao hiệu quả kinh tế.
-
Được sự hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 5 hộ nông dân ở xã Thái Sơn (huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) đã có điều kiện tham gia mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi vịt thương phẩm theo hướng an toàn sinh học.
-
Nhiều năm qua, tỉnh Bình Dương tích cực triển khai quy trình chăn nuôi heo an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao. Công tác này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho người nuôi, tạo ra sản phẩm an toàn cho người dùng mà còn góp phần bảo vệ môi trường chăn nuôi ở nông thôn được trong sạch hơn
-
Lần đầu tiên các cán bộ thú y trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tham dự chương trình tập huấn "Phúc lợi động vật trong chăn nuôi và an toàn sinh học". Đây là chương trình do Hội Bảo vệ động vật Việt Nam và Viện Thú y phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang tổ chức.
-
Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã thực hiện nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ nông dân, hợp tác xã... duy trì và phát triển mạnh chăn nuôi đàn gia súc thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
-
Bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia trao đổi bên lề Hội thảo “Phúc lợi động vật, xu hướng, cơ hội và giải pháp cho ngành chăn nuôi Việt Nam” của Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức tại TP.HCM sáng nay 4/8.
-
Từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi liên tục tăng mạnh, ảnh hưởng đến việc tái đàn của người dân nhưng đối với các trang trại, việc sản xuất quy mô lớn vẫn duy trì và tiêu thụ ổn định.
-
Thời gian gần đây, trang trại chăn nuôi lợn hơn 1.300 con của anh Nguyễn Văn Lập, thôn Điện Biên, xã Chuyên Ngoại (Duy Tiên, Hà Nam) xuất hiện trở lại dịch tả lợn châu Phi. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, anh Lập đã phải tiêu hủy 516 con lợn các loại.