Chấn thương khi đi đá phủi, thủ quân TP.HCM nhận thiệt thòi kép

Thứ tư, ngày 09/12/2020 10:10 AM (GMT+7)
Sau khi nhận được thông tin tiền vệ Đỗ Văn Thuận dính chấn thương gãy xương bàn chân khi đá phủi, CLB TP.HCM cho biết trụ cột này sẽ phải tự bỏ tiền ra chữa trị chấn thương của mình.
Bình luận 0

Như Sports 442 đã đưa tin, đội trưởng Đỗ Văn Thuận của CLB TP.HCM đã tham gia đá phủi ở giải đấu 7 người ở miền Bắc trong vai trò là đội trưởng của FC Nguyễn Trãi. Trong trận đấu giữa đội phong trào Nguyễn Trãi và Văn Minh, Văn Thuận đã dính chấn thương gãy xương bàn chân khá nghiêm trọng.

Đây là tổn thất nặng nề với CLB TP.HCM. Văn Thuận là cầu thủ quan trọng dưới thời cựu HLV trưởng Chung Hae-seong, từng có thời điểm được giao băng đội trưởng. V-League 2021 chỉ còn một tháng nữa là khởi tranh. Chấn thương của Văn Thuận sẽ ảnh hưởng đáng kể đến quá trình chuẩn bị của CLB.

Chấn thương khi đi đá phủi, thủ quân TP.HCM nhận thiệt thòi kép - Ảnh 1.

Văn Thuận không chỉ phải tự chữa trị chấn thương mà còn phải chịu án phạt từ TPHCM

Trả lời Saostar về trường hợp của Văn Thuận, đại diện CLB TP.HCM chia sẻ: "Chúng tôi có quy chế rất rõ ràng cho chuyện này. Văn Thuận sẽ bị án phạt nội bộ của đội bóng. Còn phạt như thế nào thì chúng tôi không thể nói rõ, bởi đây là thông tin riêng của CLB".

Ngoài ra, vị này cũng khẳng định Văn Thuận sẽ phải tự chi trả mọi chi phí phẫu thuật chấn thương. Đội chủ sân Thống Nhất cũng không hài lòng khi cầu thủ không giữ gìn đôi chân khi tham gia đá phủi. Trước đó, CLB TP.HCM từng thanh lý hợp đồng với trung vệ Hữu Tuấn khi cầu thủ này tự ý đá phủi lúc đội nhà đang chuẩn bị đá Cúp Quốc gia 2020.

Hiện tại, CLB TPHCM đã tập trung trở lại để tập luyện. Đội chủ sân Thống Nhất luyện quân ở Cần Thơ. Riêng hai cầu thủ là Sầm Ngọc Đức và Hồ Tuấn Tài lên tập trung ở tuyển Việt Nam.

Niles Nguyen (sports442.com)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem