Chàng trai biến cỏ sậy thành ống hút

Hoàng Nguyên Thứ năm, ngày 06/02/2020 06:05 AM (GMT+7)
Với mong muốn thay đổi thói quen sử dụng các loại ống hút nhựa vừa ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng và gây hại đến môi trường, Huỳnh Văn No - Giám đốc Công ty TNHH Tèo Việt Nam đã sản xuất ra những chiếc ống hút từ cây sậy, cỏ bàng. Sản phẩm đang được người tiêu dùng đón nhận.
Bình luận 0

Bắt kịp xu thế

Huỳnh Văn No vốn là một hướng dẫn viên du lịch. Nghề này đã giúp anh có cơ hội được chu du nhiều nước trên thế giới, được khám phá, trải nghiệm nhiều điều mới lạ. No tâm sự, trong những chuyến đi này, điều gây ấn tượng nhất với anh chính là ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Tại các nước châu Âu hay một số nước châu Á như Singapore, Đài Loan… họ đã cấm sử dụng ống hút nhựa. Thay vào đó, tại các nhà hàng, khách sạn chỉ sử dụng ống hút bằng giấy, bằng bột, hay kim loại…

img

Anh Huỳnh Văn No chọn lọc những cây sậy đạt tiêu chuẩn để làm ống hút. Ảnh: Thanh Thu

Với ưu điểm thân thiện môi trường, dễ phân hủy, màu sắc tự nhiên bắt mắt… ống hút cỏ bàng, cỏ sậy được nhiều khách hàng tích cực đón nhận. Tuy nhiên, so với những sản phẩm được sản xuất công nghiệp, ống hút cỏ bàng, cỏ sậy Tèo Straw có giá khá cao.

Trong khi đó, tại Việt Nam, việc sử dụng sản phẩm nhựa của người dân đang trở thành thói quen khó bỏ bởi tính tiện dụng mà ít ai quan tâm đến tác hại của nó đối với môi trường. Ngoài ảnh hưởng đến môi trường như làm suy kiệt dinh dưỡng trong đất, tàn phá hệ sinh thái, đồ dùng nhựa còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đặc biệt là các bệnh về hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và bệnh ung thư.

Thực tế này đã thôi thúc No phải làm một việc gì đó góp phần thay đổi thói quen của người tiêu dùng Việt, sau là góp phần giảm dần rác thải nhựa. Tháng 3/2019, No quyết định bắt tay vào sản xuất ống hút từ cỏ bàng, cỏ sậy, với thương hiệu Tèo Straw.

Chia sẻ về lý do chọn cỏ bàng và cỏ sậy làm ống hút, No cho hay: “Tôi quan niệm, đã là sản phẩm thân thiện với môi trường thì phải có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên và có sẵn trong tự nhiên”.

Nguồn nguyên liệu được anh thu mua từ người dân tại vùng đệm của rừng U Minh Thượng. Vùng đệm này có diện tích hơn 13.000ha, trong đó phần lớn là những bãi cỏ sậy mọc tự nhiên.

No cho biết thêm, tại khu vực U Minh Thượng quê anh, cây cỏ bàng và cỏ sậy rất nhiều, chúng mọc hoang dã tự nhiên không được khai thác sử dụng nên rất lãng phí. Nên đây sẽ là nguyên liệu lý tưởng để sản xuất ống hút.

“Từ nhỏ, cây sậy đã gắn bó với tuổi thơ, là được các anh chị cho uống nước dừa bằng những cây cỏ ngoài đồng. Lớn lên, được chu du qua một số nước khiến tôi nghĩ, tại sao không thử tận dụng cây sậy để làm ống hút, vừa thân thiện với môi trường, vừa tạo công việc cho bà con” -  chàng trai từng là hướng dẫn viên du lịch nói về ý tưởng.

Được người tiêu dùng đón nhận

Chia sẻ về quy trình sản xuất, Huỳnh Văn No cho biết, ống cỏ thu về phải dùng dụng cụ đục bỏ các ngăn bên trong ống, sau đó cắt đoạn theo kích thước phù hợp. Khâu cắt ống cỏ rất quan trọng vì phải cắt làm sao cho ống không vỡ, không nứt…

Sau đó, dùng dụng cụ làm sạch bên trong. Cỏ bàng sau khi thu hoạch phải có độ dài từ 18-20cm. Tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng mà anh tạo ra sản phẩm khác nhau. Do đây là những loại cây mọc hoang dã tự nhiên nên không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, rất an toàn.

Tuy nhiên, sản phẩm đòi hỏi phải được khử trùng tuyệt đối. Theo đó, sau khi hoàn thành các nước cắt tỉa, làm sạch, anh No dùng công nghệ chiếu tia UV để khử khuẩn 100%.

Với ưu điểm thân thiện môi trường, dễ phân hủy, màu sắc tự nhiên bắt mắt… ống hút cỏ bàng, cỏ sậy được nhiều khách hàng tích cực đón nhận. Tuy nhiên, so với những sản phẩm được sản xuất công nghiệp, các mặt hàng thân thiện môi trường đòi hỏi chi phí cao về nhân công, nên hiện ống hút cỏ bàng, cỏ sậy Tèo Straw có giá bán từ 600 - 900 đồng/ống, đắt tiền hơn nhiều so với ống hút nhựa.

Đây cũng chính là trở ngại lớn khi đưa sản phẩm ra thị trường. Với mức giá này, anh No tập trung phân phối vào phân khúc khách hàng cao cấp tại các nhà hàng, khách sạn, khu resort…

Huỳnh Văn No đang tập trung nghiên cứu công nghệ sản xuất mới để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Từ đó giúp sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Công ty TNHH Tèo Việt Nam cũng đang nghiên cứu đưa ra thị trường sản phẩm sử dụng một lần từ thân cây chuối.

“Hiện xưởng của tôi đã bán khoảng 500.000 ống hút cỏ sậy cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang Đài Loan, Singapore và sắp tới là Đức. Tôi hy vọng sẽ nhân rộng mô hình này để ống hút nhựa dần được thay thế” - chàng trai quê Kiên Giang chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem