Chánh Văn phòng Bộ Công an được Chủ tịch nước thăng hàm Trung tướng

PVCT Thứ sáu, ngày 16/04/2021 16:00 PM (GMT+7)
Tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.
Bình luận 0

Chủ tịch nước đã có quyết định thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với 2 sỹ quan Công an nhân dân, là Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Xô và Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị Nguyễn Ngọc Toàn.

Chánh Văn phòng Bộ Công an được Chủ tịch nước thăng hàm Trung tướng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Chủ tịch nước thăng cấp hàm cho tướng Tô Ân Xô (ảnh CAND).

Trung tướng Tô Ân Xô đã có nhiều năm công tác tại Bộ Công an; sau đó ông được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Tháng 9/2019, ông nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Trước đó vào ngày 31/8/2020, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội được Đảng bộ Công an Trung ương chọn chỉ đạo thí điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy tại Đại hội và tướng Tô Ân Xô đã được Đại hội giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an.

Còn Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn trong quá trình công tác từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; Cục trưởng Cục tham mưu chính trị Công an nhân dân; Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Tháng 6/2020, ông được điều động về giữ chức Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem