• “Không thể hy sinh cả ngành chăn nuôi, lợi ích toàn bộ người tiêu dùng cho lợi ích một nhóm người. Chúng ta đang hướng tới ngành chăn nuôi sạch, an toàn, không kháng sinh. Vì vậy trong quý IV, chất Cysteamine sẽ cấm sử dụng trong chăn nuôi”.
  • Ngày 25.8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản công bố tên 2 doanh nghiệp được phép nhập khẩu chất Salbutamol.
  • Nông dân có sai không? Có. Thương lái có ác không? Có. Nhưng những cơ quan được giao trách nhiệm để cái sai cái ác ấy không có cơ hội nảy nở và hoành hành thì ở đâu?
  • Đại biểu Đinh Thị Phương Khanh (Long An) là người đưa ra đề xuất kiên quyết tại nghị trường, rằng không phải cứ đợi gây hậu quả chết người mới xử lý hình sự những đối tượng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, mà cần xử lý ngay nếu bắt quả tang được hành vi này.
  • Đại diện của Chi cục Chăn nuôi TP.HCM nêu khó khăn: Khi phát hiện chất cấm, phải giữ heo từ 5-7 ngày chờ kiểm tra. Điều này thường khiến heo bị giảm đề kháng, hay bị lở mồm, long móng. Đã có trường hợp Chi cục bị người dân khiếu kiện, phải đền bù hàng trăm triệu đồng vì khi xét nghiệm mẫu âm tính với chất cấm.