Cháu bé 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não tại điểm giữ trẻ tư nhân

Thứ hai, ngày 02/12/2013 06:38 AM (GMT+7)
Hôm 1.12, thêm một cháu bé tử vong vì chấn thương sọ não sau khi được gửi tại một điểm giữ trẻ tư nhân 4 ngày.
Bình luận 0
Ngày 1.12, nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an quận 8, TP.HCM cho biết cơ quan này đang điều tra về vụ bé Nguyễn Doãn Long (13 tháng tuổi) là con chị Cao Thị Hồng Phượng (SN 1977, ngụ quận 8) chết bất thường tại điểm giữ trẻ tư nhân gần nhà. Người trông trẻ là Vũ Thị Bích Vân (SN 1979, ngụ quận 8).

Ngôi nhà của bà Vân cũng chính là điểm giữ trẻ tự phát. Ảnh: Dân Trí
Ngôi nhà của bà Vân cũng chính là điểm giữ trẻ tự phát. Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin ban đầu, hàng ngày, chị Phượng gửi con tại nhà Vân từ 8 giờ sáng đến 20 giờ đêm thì đón về. Chiều 14.11, em ruột chị Phượng đến nhà của Vân đón cháu Long về sớm thì thấy Vân bế cháu Long ra khỏi nhà để đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Sau khi nhận tin báo, vợ chồng chị Phượng đến bệnh viện thì được biết con mình bị chấn thương sọ não. Đến trưa 1.12, bé Long đã tử vong tại bệnh viện. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi của cháu Long và lấy lời khai của những người có liên quan.

Được biết, chị Phượng bán chuối ở chợ Chánh Hưng còn chồng chạy xe ôm. Chị mới gửi con cho Vân có 4 ngày thì xảy ra chuyện đau lòng này.

Trưa 1.12, khi hay tin cháu Long đã tử vong tại bệnh viện thì Vân bỏ đi khỏi địa phương, người nhà không biết đi đâu.

Hiện Công an quận 8 đang truy tìm Vân để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Long.

Linh Đan (Linh Đan)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem