Cháy chợ ở Quảng Trị: Thiệt hại tiền tỷ

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 23/03/2016 10:34 AM (GMT+7)
Sáng nay (23.3), lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy.
Bình luận 0

Sáng nay, lãnh đạo UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Cam Lộ, UBND xã Cam Thanh đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho 9 hộ dân bị thiệt hại nặng do hỏa hoạn xảy ra vào tối 22.3.

img

Một tiểu thương tên Cúc ngồi thẫn thờ như người mất hồn vì đã khóc quá nhiều khi chứng kiến hàng hóa của mình cháy rụi.

Theo đó, UBNDMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị hỗ trợ mỗi tiểu thương 3 triệu đồng; UBND huyện Cam Lộ hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ và UBND xã Cam Thanh hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ. Đây là số tiền hỗ trợ ban đầu nhằm động viên tinh thần cho những tiểu thương bị thiệt hại nặng, hàng hóa bị thiêu rụi hoàn toàn.

Bà Lương Thị Mai Hoa – Trưởng Ban Quản lý chợ Ngã Tư Sòng cho biết, sẽ phát động tiểu thương các chợ Phiên, chợ Ngô Đồng, Ngã Tư Sòng (thuộc huyện Cam Lộ) và các chợ khác để quyên góp, hỗ trợ thêm cho các tiểu thương bị thiệt hại. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do vụ hỏa hoạn hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong sáng nay, lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 18h30 ngày 22.3, chợ Ngã Tư Sòng, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ cháy lớn, nhiều tiểu thương khóc ròng, ngất xỉu.

Sau khi đám chảy xảy ra, lực lượng chữa cháy công an tỉnh Quảng Trị đã huy động 6 xe chữa cháy cùng rất đông cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 20h45 cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem