Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh việc VKSND TP. Hà Nội rút hồ sơ vụ án lừa đảo "chạy chức" vụ phó 27 tỉ đồng để hủy bản Cáo trạng đã ban hàn, thay thế bằng một bản Cáo trạng khác cho phù hợp.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính nhấn mạnh: không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ, đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm.
Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, thời điểm diễn ra bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp là thời điểm các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá, tạo nên những "điểm nóng", các địa phương cần nắm chắc từng tình huống để xử lý, bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử.
Chiều nay (10/11), Quốc hội thảo luận tại tổ để góp ý và dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ĐBQH thành phố Hải Phòng có góp ý quan trọng cho dự thảo Văn kiện.
Trong Chỉ thị của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh nhiều nội dung, trong đó kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho biết, việc tuyển chọn Bí thư Huyện ủy sẽ là một trong những giải pháp chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.
Trong tháng 11, Ban Tổ chức Trung ương đã phê duyệt quy hoạch 30 cán bộ diện Trung ương quản lý. Tổng số cán bộ được phê duyệt từ đầu năm đến nay là gần 560 người.
Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình), tham nhũng trong công tác tổ chức cán bộ đã làm sai lệch các chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Theo ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng của Ban Tổ chức Trung ương, để chống chạy chức, chạy quyền, Quy định 205 của Bộ Chính trị đã nêu rõ những cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác cán bộ sẽ phải làm những gì, được làm những gì, không được làm những gì một cách cụ thể.