Cháy chung cư Carina: Người dân chưa biết khi nào được trở về nhà

Hữu Ký-Quốc Hải Thứ bảy, ngày 24/03/2018 16:15 PM (GMT+7)
Khu chung cư cao cấp, đông đúc cư dân nằm bên đường Võ Văn Kiệt – một trong những con đường đẹp nhất thành phố trở nên hoang tàn, vắng lặng. Nhiều cư dân trở lại thu dọn đồ đạc trong dáng vẻ mệt mỏi, bơ phờ và họ vẫn chưa xác định ngày nào được trở về nhà. 
Bình luận 0

Trở lại chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, Q.8) sau một ngày xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 13 người thiệt mạng, nơi đây vắng lặng so với ngày thường. Tại block A, B, đồ đạc ngổn ngang. Những bức tường bị nám đen, ám khói, hành lang tối om.

img

Những căn hộ bị cháy đen. 

Trong ngày, Ban quản lý chung cư tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân đến thu dọn đồ đạc, tài sản cần thiết để đến ở tạm chỗ khác. Sau đó căn hộ sẽ bị khóa lại, niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Nhiều cư dân cho biết họ vẫn còn cảm giác hoang mang, mệt mỏi và ám ảnh khi trở lại căn hộ.

img

Người dân trở lại thu dọn đồ đạc.

Chị Yến (ngụ block A) cho biết, chị cùng chị gái trở lại dọn đồ cũng không khỏi kinh hoàng khi chứng kiến những hình ảnh xám xịt tại đây. Đến giờ này chị vẫn còn bàng hoàng và không tin rằng mình may mắn thoát nạn. Còn bà Châu Thị Ngọc Thu (cùng ngụ block A) cho hay sau khi xảy ra vụ việc bà phải ở nhờ nhà người thân chật chội và không biết sắp tới sẽ ăn ở như thế nào. Do chưa biết bao giờ được trở lại căn hộ nên bà dự định thuê tạm chỗ để ở.

“Chủ đầu tư chung cư hiện chưa có một thông tin nào về việc bố trí chỗ ở tạm cho chúng tôi. Các cư dân vẫn phải “tự bơi” sau vụ cháy”, bà Thu buồn rầu nói.

img

Nhiều người lem luốc khi thu dọn đồ dùng. 

Tương tự, các cư dân khác cũng cho biết vẫn chưa nắm được thông tin khi nào sẽ được trở lại căn hộ. Nhiều người vẫn phải vạ vật ở tạm dưới sảnh tòa chung cư đối diện bên kia đường. Bức xúc, một số người tìm đến đại diện Ban quản lý chung cư yêu cầu cho biết khi nào họ được trở về nhà, khi nào chung cư có điện, nước và họ được nhận lại xe dưới tầng hầm.

img

Nhiều người đến thu dọn đồ đạc và ngóng thông tin từ chủ đầu tư.

Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều cư dân tỏ ra bức xúc vì thời điểm này vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào về việc hỗ trợ, bồi thường từ chủ đầu tư.

“Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ cho cư dân. Chúng tôi cần được giải quyết nhanh chóng để sớm ổn định lại cuộc sống”, một cư dân nói.

Liên quan vấn đề này, đại diện Ban quản lý chung cư Carina thông tin các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành giải quyết. Điện và nước khoảng một tuần sẽ được cấp trở lại. Còn xe máy dưới tầng hầm, Ban quản lý cũng đang tiến hành các thủ tục để người dân sớm nhận lại xe.

Riêng về sức khỏe của các nạn nhân, phải đợi kết quả giám định của cơ quan chức năng sau đó mới có các biện pháp hỗ trợ. Hiện Ban quản lý chung cư vẫn đang bố trí cho nhiều cư dân ở tạm tại tòa nhà đối diện, đồng thời hỗ trợ thức ăn, nước uống, chăn, màn.

img

Xe cộ cháy rụi dưới tầng hầm. 

Trước đó rạng sáng 23.3, tại tầng hầm gửi xe của chung cư bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Vụ việc khiến 13 người thiệt mạng. Đến thời điểm hiện tại vẫn còn 44 nạn nhân đang được điều trị tại các bệnh viện. Trong số này, có 6 trường hợp khá nặng đang được chăm sóc tích cực tại các Bệnh viện Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1 và Quốc tế City...

Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, còn 7 bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hô hấp, 5 bệnh nhân đang nằm ở liên chuyên khoa.

BS Đỗ Tuấn Linh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, hôm qua có 6 bệnh nhân nhập viện cấp cứu nhưng vì tình trạng khá nhẹ nên đã được xuất viện. Đến tối qua, bệnh viện cũng tiếp nhận thêm một bệnh nhân nam nhập viện vì mệt, khó thở. Sáng nay (24.3), bệnh nhân này đã được xuất viện do sức khỏe đã ổn định. Cũng trong sáng nay có 2 bệnh nhi đã được xuất viện.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện bệnh viện đang điều trị cho 11 bệnh nhân. Đến thời điểm hiện tại, các nạn nhân bị thương nặng đã có dấu hiệu hồi phục. Cụ thể, bệnh nhân Đào Thị Kim Long (sinh năm 1958) hiện đã tự thở oxy, tín hiệu sức khỏe ổn định, đã được rút nội khí quản. Bệnh nhân Nguyễn Thành Sơn (sinh năm 1979), hiện đã thở canula, là mặt nạ tăng cường oxy thay vì thở máy như hôm qua.

Riêng bệnh nhân Lê Nguyễn Trọng Nhân, hôm qua được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, được đặt ống nội khí quản và nội soi phế quản cấp cứu là bệnh nhân nặng nhất. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù vẫn thở máy nhưng bệnh nhân này không còn hôn mê, đã nhận biết có người gọi tên.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, BS Đinh Tấn Phương, trưởng Khoa Cấp cứu cho biết, hiện chỉ còn 2 trẻ đang nằm ở Hồi sức tích cực và 1 trẻ mới vào đang được theo dõi, tuy nhiên được đánh giá là bị ở mức nhẹ.

Tại Bệnh viện Quốc tế City, hiện bệnh viện này còn điều trị cho 15 bệnh nhân, trong đó có 2 ca vẫn còn điều trị tại khoa săn sóc tích cực.

Tại Bệnh viện Triều An, hiện chỉ còn một trường hợp điều trị chấn thương chỉnh hình. Bệnh viện Quận 6 còn điều trị 7 ca, trong có có 1 bệnh nhi, tuy nhiên các trường hợp này được đánh giá là đang hồi phục nhanh và có thể được xuất viện trong 1, 2 ngày tới.

Như vậy, theo thống kê trong đợt cháy Chung cư Carina vừa qua, có khoảng 85 nạn nhân được nhập viện cấp cứu, trong đó có 41 người đã được xuất viện, còn lại 44 người đang được tích cực điều trị. Nếu tính thêm 13 người đã mất trong vụ cháy, tổng số thương vong trong vụ cháy lên tới 98 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem