Cháy vé trận Việt Nam - Thái Lan, CĐV nổi tiếng chia sẻ ngỡ ngàng!

Song Minh Thứ ba, ngày 13/08/2019 08:10 AM (GMT+7)
Còn gần 1 tháng nữa mới diễn ra trận đấu đầy duyên nợ giữa chủ nhà Thái Lan và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Nhưng ngay từ bây giờ, cơn sốt vé đã lên tới đỉnh điểm. Thông tin từ báo chí Thái Lan cho biết khoảng 20 nghìn vé đã được bán kết sau 2 đợt phát hành online.
Bình luận 0

Liên quan tới cơn sốt vé trận Việt Nam làm khách của Thái Lan, tối nay, CĐV Văn Trần Hoàn (Hải Phòng) - người được biết đến với biệt danh Hoàn "pháo sáng" vốn đã nhẵn mặt trên các sân cỏ cả nước hay những chuyến xuất  ngoại thi đấu của ĐT Việt Nam cho biết:

"Chắc chắn tôi sẽ sang Thái Lan tiếp lửa cho ĐT Việt Nam. Riêng CĐV Hải Phòng mà tôi biết sẽ có khoảng vài chục người sang Thái Lan. 

Đến lúc này chúng tôi vẫn chưa tìm hiểu thông tin về vé xem trận đấu. Qua báo chí mới biết CĐV Việt Nam sẽ được bán khoảng 2 nghìn vé.

Tôi nghĩ vấn đề vé không đáng lo. Vé World Cup chúng tôi còn mua được nữa là vé xem trận đấu này. Cái khó đối với anh em CĐV là tìm được vé máy bay hợp lý để lên đường cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo thôi".

img

CĐV Văn Trần Hoàn có mặt tại Nga trực tiếp xem trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia. 

Theo CĐV Văn Trần Hoàn, nếu không đặt được vé online, thông qua mối quan hệ với kiều bào Việt Nam tại Thái Lan, anh sẽ nhờ mua vé trực tiếp.

"Nếu khó quá thì mua vé chợ đen cũng không vấn đề gì", CĐV Hoàn "pháo sáng" bày tỏ.

Trở lại với thông tin về vé xem trận Việt Nam làm khách của Thái Lan, mọi thứ sẽ không có gì phải bàn nếu trận đấu được tổ chức trên sân vận động quốc gia Rajamangala có sức chứa khoảng 50 nghìn chỗ ngồi.

Tuy nhiên, do sân Rajamangala đang được tu sửa chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 nên trận đấu giữa thầy trò HLV Park Hang-seo và đội bóng xứ chùa vàng sẽ được tổ chức trên sân Thammasat (Thành phố Rangsit, tỉnh Pathum Thani) với sức chứa khoảng 25 nghìn chỗ.

Điều này cộng với sức "nóng" từ trận đấu đã khiến "cơn khát" vé được đẩy lên đến đỉnh điểm ở Thái Lan những ngày qua.

img

Sau những trận thua ĐT Việt Nam ở cả cấp độ U23 và ĐTQG, Thái Lan đang nóng lòng "phục hận" tại trận ra quân vòng loại World Cup 2022. Ảnh: I.T

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và báo chí xứ chùa vàng, sau 2 đợt mở bán vé trực tuyến vào ngày 5/7 và ngày 11/8 vừa qua cộng với số vé dành cho các nhà tài trợ, tổng cộng gần 20 nghìn vé đã được bán hết.

Vé được bán với 3 mệnh giá, cao nhất là 500 baht (khoảng 370 nghìn đồng), 350 bath và thấp nhất là 200 baht (hơn 150 nghìn đồng) 

Theo quy định của FIFA, số vé dành cho khán giả đội khách phải chiếm 8% tổng số ghế ngồi trên sân. Như vậy, với sức chứa 25 nghìn chỗ của sân Thammasat, CĐV Việt Nam sẽ được phân phối khoảng hơn 2 nghìn vé ở khu vực riêng.

Được biết, hạng vé dành cho CĐV Việt Nam sẽ bắt đầu mở bán từ 10 giờ sáng 19/8 thông qua cổng bán vé của Thai Ticket Major.

Mỗi người chỉ được mua tối đa bốn vé với mức giá 650 baht (khoảng hơn 450 nghìn đồng/vé). Bên cạnh đó, CĐV Việt Nam cũng có thể mua vé trực tiếp tại Thái- Lan thông qua 13 địa điểm bán vé của Thai Ticket Major.

Ban tổ chức khuyến cáo CĐV Việt Nam mang theo hộ chiếu khi vào sân và ngồi đúng vị trí quy định vì lý do an ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem