CĐV Hải Phòng làm loạn sân Hàng Đẫy, VFF có động thái bất ngờ

Tùy Minh (theo VFF) Thứ sáu, ngày 26/04/2019 17:49 PM (GMT+7)
Chỉ trong vòng 2 ngày, Ban giải quyết khiếu nại VFF liên tiếp "ra tay" để giảm nhẹ các án phạt mà Ban kỷ luật VFF đã đưa ra. Chiều nay, Hà Nội FC đã nhận tin vui khi họ sẽ không phải chơi trên sân không khán giả tiếp đội đầu bảng TP.HCM lúc 19 giờ tối mai ở vòng 7 V.League 2019.
Bình luận 0

Trở lại thời điểm cách đây gần 1 tuần, trong trận Hà Nội FC thắng đội khách Hải Phòng 3-1 ở vòng 6 V.League 2019, CĐV Hải Phòng đã tạo nên một bầu không khí như... Serie A với "rừng pháo sáng" mịt mù sân Hàng Đẫy.

img

CĐV Hải Phòng đã làm loạn sân Hàng Đẫy khi đốt pháo sáng mù mịt trong chuyến làm khách của Hà Nội FC ở vòng 6 V.League 2019 cuối tuần trước. Ảnh: Lao Động

Ngay sau đó, Ban kỷ luật VFF đã lập tức ra Quyết định số 198/QĐ-LĐBĐVN, ngày 24.4.2019. Cụ thể:

"Phạt Ban tổ chức trận đấu CLB bóng đá Hà Nội 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) và phải tổ chức trận đấu tiếp theo cho CLB bóng đá Hà Nội trên sân nhà không có khán giải do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động, không đảm bảo an ninh, an toàn, gây hoang mang, ảnh hưởng đến sức khỏe người khác trong trận đấu giữa hai Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội và Hải Phòng tại lượt trận thứ 6, ngày 21.4.2019 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội”.

img

Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội đã có đơn gửi Ban giải quyết khiếu nại VFF sau quyết định được cho là nặng tay của Ban kỷ luật VFF. Ảnh: I.T

Diễn biến tiếp theo, Hà Nội FC đã phản ứng dữ dội với lý lẽ các CĐV của họ không có tội tình gì mà không được sát cánh cùng đội nhà trong trận cầu đinh gặp đội đầu bảng TP.HCM ở vòng 7. 

Điều này không những ảnh hưởng tới các CĐV, Hà Nội FC và còn là sự thiệt thòi cho cả V.League.

Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội cũng đã có đơn gửi Ban giải quyết khiếu nại VFF về vấn đề này trong ngày 25.4.

Rất nhanh chóng, theo thông tin từ trang chủ VFF, chiều nay, Ban giải quyết khiếu nại đã làm việc tích cực để ra quyết định giảm án.

Theo đó, hủy bỏ án kỷ luật nói trên và áp dụng hình thức kỷ luật mới.

img

Các CĐV có thể thoải mái tới sân xem trận cầu tâm điểm giữa Hà Nội FC - TP.HCM ở vòng 7 V.League 2019 tối 27.4. Ảnh: I.T

Cụ thể: “Phạt Ban tổ chức trận đấu CLB bóng đá Hà Nội 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động, không đảm bảo an ninh, an toàn, gây hoang mang, ảnh hưởng đến sức khỏe người khác trong trận đấu giữa hai Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội và Hải Phòng tại lượt trận thứ 6, ngày 21/4/2019 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội”.

Với quyết định nói trên, các CĐV vẫn có thể tới sân Hàng Đẫy như bình thường để theo dõi trận đấu giữa Hà Nội FC và TP.HCM ở vòng 7 V.League lúc 19 giờ tối mai.

Sau 6 vòng đấu, TP.HCM đang thể hiện phong độ rất tốt với 5 trận thắng, 1 hòa được 16 điểm, dẫn đầu bảng tổng sắp, hơn Hà Nội FC 2 điểm.

Nếu thắng trận tới, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ trở lại vị trí số 1 quen thuộc ở V.League.

Với quyết định giảm án cho Hà Nội FC, chỉ trong vòng 2 ngày từ 24 đến 26.4, Ban giải quyết khiếu nại VFF đã 2 lần khiến Ban kỷ luật VFF "bẽ bàng". Trước đó, ngày 24.4, Ban Giải quyết khiếu nại VFF đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-LĐBĐVN về việc giải quyết khiếu nại của cầu thủ Nguyễn Văn Quân (CLB XSKT.Cần Thơ) khiếu nại Quyết định số 157/QĐ-LĐBĐVN ngày 2.4.2019 của Ban kỷ luật VFF.

Theo đó, Văn Quân chỉ bị "treo giò" 7 trận thay vì nghỉ hết lượt đi giải hạng Nhất 2019. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem