Cháy vé xem trận đại chiến Hà Nội FC - HAGL

Nhật Ánh Thứ tư, ngày 10/08/2022 18:10 PM (GMT+7)
CLB Hà Nội FC cho biết, sau một ngày mở bán online, toàn bộ vé trận Hà Nội FC - HAGL đã được bán hết sạch. Trận cầu tâm điểm vòng 12 V.League 2022 hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả.
Bình luận 0

Vào lúc 19h15 ngày 14/8, Hà Nội FC sẽ tiếp đón đội khách HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 12 V.League 2022. Trận cầu tâm điểm được dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn bởi 2 đối thủ đang bám đuổi nhau ở tốp 2 bảng xếp hạng tạm thời. Hà Nội FC và HAGL đang cùng đạt phong độ rất cao mà điều đáng chú ý là ở chặng đường đã qua ở mùa giải năm nay, cả đôi bên cũng có sự tương đồng rất thú vị.

Trận "đại chiến" vòng 12 trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC - HAGL đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ cả nước.

Trưa 10/8,Hà Nội FC cho biết ban tổ chức trận đấu phát hành tổng cộng 9.000 vé cho người hâm mộ đến theo dõi trận đấu, trong đó có 6.500 vé (70%) được bán online và 2.500 (30%) bán trực tiếp cho người hâm mộ.

 Cháy vé trận đại chiến Hà Nội FC - Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 1.

CLB HAGL gặp CLB Hà Nội FC vào tối ngày 14/8. Ảnh: HAGL FC.

Tuy nhiên sau thời gian mở bán online, thấy lượng cổ động viên mua qua online rất đông, thuận tiện nên ban tổ chức quyết định bán tổng số 8.500 vé qua online thay vì chỉ bán 6.500 vé.

Đến trưa 10/8, toàn bộ vé bán qua đường online đã được bán hết sạch. 500 vé còn lại của trận đấu, ban tổ chức sẽ bán trực tiếp cho người hâm mộ vào lúc 15h ngày 13/8 tại cửa 2 khán đài A sân Hàng Đẫy.

Hà Nội FC cho biết, vì mỗi trận đấu, CLB chỉ phát hành số lượng vé tương ứng với số ghế tại sân nên mỗi vé chỉ dành cho 1 người, không kèm theo trẻ em. Nếu khán giả mua vé cố tình đưa theo trẻ em vào sân mà không mua vé riêng lẻ sẽ ảnh hưởng đến chỗ ngồi, quyền lợi của các cổ động viên khác. Dẫn trẻ em tới sân, khán giả cần mua vé riêng cho trẻ em thay vì "đi ké" với người lớn.

Ban tổ chức giải yêu cầu ban tổ chức trận đấu của Hà Nội FC phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tổ trọng tài, giám sát, CLB khách trong thời gian làm nhiệm vụ. Đồng thời kiểm soát, dự báo đúng số lượng khán giả đến sân.

Dành khu vực riêng cho cổ động viên đội khách HAGL. Kiểm soát chặt chẽ cửa ra vào, không cho khán giả mang pháo sáng, băng rôn có nội dung không phù hợp, vật dụng nguy hiểm vào sân vận động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem