“Cháy vé” xem U19 Việt Nam so tài với Australia

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 03/09/2014 13:39 PM (GMT+7)
19 giờ ngày 5.9, U19 Việt Nam sẽ ra quân tại giải U19 Đông Nam Á 2014 gặp U19 Australia trên sân Mỹ Đình. Và tính tới thời điểm sáng 3.9, người hâm mộ đã không thể mua vé xem trận đấu này với mệnh giá gốc…
Bình luận 0

Để phục vụ người hâm mộ, VFF đã tiến hành bán vé xem U19 Việt Nam với 3 mệnh giá gốc được coi là khá “mềm” là 40 nghìn đồng, 70 nghìn đồng, 100 nghìn đồng/vé từ sáng 30.8. VFF tổ chức bán vé tại các quầy vé đặt tại sân Mỹ Đình, Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Dân Việt, tới sáng 3.9, các quầy bán vé nhà nước đã không còn hoạt động, thay vào đó là sự xuất hiện của rất nhiều dân phe. Ngoài việc đi lại chào mời, có phe còn “mượn” luôn quầy bán vé nhà nước để bán vé kiếm lời.

Trong 3 điểm bán vé, chỉ còn điểm duy nhất bán vé với mệnh giá gốc là 59 Hoàng Cầu. Nhưng tại đây, vé xem trận U19 Việt Nam – U19 Australia ngày 5.9 đã được thông báo “hết vé”. Nhiều người hâm mộ tìm đến đây chỉ có thể xếp hàng, đăng ký tên rồi đợi nhân viên bán vé gọi vào mua vé trận U19 Việt Nam – U19 Nhật Bản (19 giờ ngày 9.9).

Theo quan sát của Dân Việt, không ít người xếp hàng mua vé trận đấu này sau đó bán lại cho phe. Có phe vé còn “mời chào” luôn rất rõ ràng: “Mỗi đôi vé bán lại sẽ được trả thêm 50 nghìn đồng ngay”.

Một đôi vé xem trận U19 Việt Nam – U19 Australia có mệnh giá gốc 100 nghìn đồng/vé được phe ở Hoàng Cầu bán với giá gấp đôi. Ở khu vực sân Hàng Đẫy, vé còn được phe “hét” giá cao hơn. Một đôi mệnh giá gốc 200 nghìn đồng được phe bán với giá 500 nghìn đồng.

Phe vé tên Ngát ở phố Trịnh Hoài Đức nói: “Do có khá nhiều người mua vé nên những đôi vé VIP A1, A2, B1, B2 đến giờ chúng tôi còn không còn. Ai bán chúng tôi mua lại ngay. Vé mệnh giá gốc 70 nghìn đồng cũng hết lâu rồi, giờ chỉ còn vé 40 nghìn đồng là nhiều”.

Phe vé nói là vậy, nhưng thực tế, sáng 3.9, có rất ít người hỏi mua vé, trong khi dân phe lại rất đông. Tình trạng này cũng xuất hiện tương tự ở khu vực bán vé quanh sân Mỹ Đình: “Vé 70 nghìn đã hết từ hai hôm trước rồi. Vé đẹp mệnh giá 100 nghìn đồng chúng tôi cũng còn rất ít. Giờ chỉ còn nhiều vé mệnh giá gốc 40 nghìn đồng, chúng tôi bán ra gấp đôi, 160 nghìn đồng/đôi, ai mua thì mua”, một phe vé ngồi đàng hoàng trong quầy bán vé nhà nước “buôn bán”.

Ở đây, rõ ràng tồn tại một thực tế là số lượng vé được VFF bán ra vốn đã hạn chế (VFF chỉ in hơn 60% tổng số ghế trên sân Mỹ Đình (40 nghìn chỗ) để bán), lại bị phe vé bằng nhiều cách "ôm" vào, khiến số vé đến được tay người hâm mộ thực sự muốn vào sân xem U19 Việt Nam thi đấu trở nên ít ỏi.

Trong ngày 4.9 và cả ngày 5.9, người hâm mộ nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận trả giá gấp đôi mệnh giá vé gốc mới có thể có vé vào sân Mỹ Đình cổ vũ cho những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... so tài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem