Cháy xưởng đệm mút ở Bình Định, hơn 400 người dập lửa

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 21/05/2018 17:07 PM (GMT+7)
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội đã thiêu rụi nhiều vật dụng trong xưởng sản xuất của một doanh nghiệp tại tỉnh Bình Định, có hơn 400 người tham gia dập lửa.
Bình luận 0

Chiều nay (21.5), tại cơ sở 2 của Công ty TNHH SX – TM Tân Ánh Dương (tại phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, Bình Định) đã phát cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều dãy nhà xưởng, khiến cư dân quanh vùng hoảng loạn.

img

Hiện trường vụ cháy.

Đại tá Phạm Đình Trung - Phó giám đốc Cảnh sát PCCC Bình Định, cho biết: “Có gần 100 cán bộ, chiến sĩ và 7 xe chữa cháy của các đơn vị đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Do đám cháy quá lớn và mang tính chất nghiêm trọng, sau đó chúng tôi phải huy động thêm 2 xe chữa cháy để hỗ trợ”.

Theo ghi nhận của phóng viên, khi đám cháy bùng phát, lần lượt từng dãy nhà xưởng nhanh chóng bị thiêu rụi, đổ vỡ. Tại đây, nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhôm, đan nhựa giả mây xuất khẩu, mousse làm nệm và ghế sofa. Nguyên liệu các mặt hàng nói trên là những vật dụng dễ cháy nên đám cháy lây lan rất nhanh.

Khói đen bốc lên ngùn ngụt, tỏa khắp vùng, người dân ở xa cách 5 – 7km vẫn nhìn thấy cột khói nghi ngút của đám cháy. Để tiếp nước cho các xe chữa cháy, nhiều người đã phải vét con suối nằm cạnh doanh nghiệp để lấy nước.

img

Ngọn khói từ đám cháy bao trùm khắp nơi.

Theo Đại tá Trung, lực lượng PCCC phải rất vất vả mới có thể dập tắt đám cháy. Bởi, đám cháy lan đến đâu thì nhà xưởng đổ sập đến đó, các chiến sĩ phải kéo ống nước len lỏi trong những nhà xưởng đang sập dở. Cố gắng dập tắt điểm cháy bên trong ngăn lây lan, bất chấp nhà xưởng có thể đổ ập bất cứ lúc nào.

“Cơ sở này còn sang nạp gas công nghiệp nên đám cháy càng nghiêm trọng. Do vậy, chúng tôi dồn tổng lực tập trung chữa cháy, bảo vệ khu vực chứa 2 bồn gas đã nạp, mỗi bồn chứa cả chục tấn gas để tránh phát nổ”, ông Trung thông tin.

img

Nhà xưởng hư hỏng, đổ sập vì đám cháy dữ dội.

Tại hiện trường, Công an thị xã An Nhơn đã huy động gần 100 người để hỗ trợ và tham gia chữa cháy. Trong khi đó, ông Dương Văn Tý - Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 573 (đóng tại phường Nhơn Hòa) cho hay: “Ngay sau khi đám cháy xảy ra, đơn vị đã điều động 200 cán bộ, chiến sĩ đến ngay hiện trường để tham gia chữa cháy. Chúng tôi tập trung cách ly đám cháy ở phía Tây để ngăn cháy lan sang khu dân cư lân cận”.

img

Ngọn lửa bùng phát thiêu thụi nhiều vật dụng tại xưởng sản xuất.

Hiện, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chữa cháy vẫn đang tích cực phun nước bảo vệ khu vực chứa 2 bồn gas nhằm ngăn ngọn lửa lây lan qua gây nổ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ông Nguyễn Đình Dân - Giám đốc Công ty TNHH SXTM Tân Ánh Dương, cho biết: “Hiện tại khu vực nhà xưởng cơ khí, thành phẩm bàn ghế nhựa giả mây với khoảng 8.000 m2 đã cháy rụi hoàn toàn. Tính hết cả hàng hóa, thiết bị máy móc bị cháy rụi, nhà xưởng bị sập công ty tôi mất hơn 100 tỷ đồng”.

Hiện nay, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước vào các khu vực cháy để làm làm mát, ngăn ngừa đám cháy bùng phát trở lại.

img

Khẩn trương dập lửa.

img

Hơn 400 người và nhiều xe chữa cháy đã được huy động đến hiện trường dập lửa.

img

Các chiến sĩ căng mình dập lửa, tránh ngọn lửa lây lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem