Chế tạo pháo nổ
-
Lên mạng xã hội để học cách chế tạo pháo, đối tượng Nguyễn Minh Tiến (17 tuổi, ngụ ấp 6, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức) đem sản phẩm làm được đi giao cho thanh thiếu niên vùng lân cận nhưng đã bị phát hiện.
-
Tại Đắk Lắk và Đắk Nông, chỉ trong một tuần, 6 em học sinh đã phải nhập viện cấp cứu vì pháo nổ. Đồng thời, có tới 44 học sinh bị phát hiện chế tạo và tàng trữ pháo nổ trái phép, gây ra mối lo ngại nghiêm trọng đối với gia đình và xã hội.
-
Càng thâm nhập sâu vào các nhóm, PV Dân Việt phát hiện nhiều đối tượng đã tổ chức mua bán đủ loại hóa chất để tự chế tạo pháo nổ nguy hiểm, sát thương cao. Để bán được càng nhiều hóa chất, những đối tượng này bất chấp, hướng dẫn người mua cách tự làm pháo nổ rất thô sơ, vô cùng nguy hiểm rồi đăng lên mạng xã hội.
-
Công an TP.Hà Nội vừa phát đi một số khuyến cáo người dân liên quan việc sử dụng pháo, đồng thời cho biết sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
-
Xem các clip chế tạo pháo trên mạng, 3 nam sinh tự mua nguyên vật liệu chế tạo pháo. Tai nạn xảy ra khi pháo phát nổ khiến 1 nam sinh tử vong, 1 em bị thương nặng.
-
Nam thanh niên 21 tuổi ở Nghệ An đang trộn thuốc nổ để chế tạo pháo thì xảy ra tai nạn.