• Khi mới bắt đầu thử nghiệm dùng các loại củ, quả để tạo ra một loại thuốc để trị bệnh cho rau, nhiều người trong vùng cho rằng, ông Ngô Duy Hợp (tỉnh Bình Phước) bị “khùng” nặng. Họ nói: “Các loại củ, quả sao có thể thành thần dược trị bệnh sâu rầy cho rau được. Trong khi đó các loại thuốc hóa học được bày bán rất nhiều, ngồi đó cọc cạch thái thái, giã giã làm gì cho mất công...”.
  • Thay vì sử dụng các loại phân bón hóa học và thuốc trừ sâu hóa học cho rau, ông Đặng Đài Loan, chủ trang trại Thanh Yên, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã tự chế loại phân bón hữu cơ sinh học và dung dịch có mùi hỗn hợp từ quả ớt, tỏi ngâm dấm. Loại dung dịch này được anh Đài Loan gọi là “thần dược” vừa dùng để bón, phun ngừa sâu bệnh cho rau vừa diệt trừ các loại nấm mốc cải tạo đất, bảo vệ môi trường. Trồng tới 2ha nhưng rau của ông Loan thu hoạch đến đâu bán sạch đến đó, mỗi tháng ông Đài Loan bỏ túi 100 triệu đồng.
  • Ông Phạm Trọng Phán ở Nông trường 2.9, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã chăm sóc vườn bưởi của mình bằng cách phun vôi và nước rửa bát để phòng nhện cho cây bưởi. Vườn bưởi 4 năm của ông phát triển tốt và cây rất sạch bệnh.