Chelsea chọn đội hình nào để "phá dớp" Arsenal ở chung kết FA Cup?

Minh Tú Thứ bảy, ngày 01/08/2020 13:10 PM (GMT+7)
Trong 2 lần gần nhất gặp Arsenal ở chung kết FA Cup, Chelsea đều phải nhận thất bại.
Bình luận 0

Chelsea từng gặp Arsenal ở chung kết FA Cup năm 2002 và 2017, nhưng đều phải nhận thất bại. Vì vậy, HLV Frank Lampard đang rất thận trọng trong việc lựa chọn đội hình để "phá dớp" trước Pháo thủ, đồng thời có danh hiệu đầu tiên cùng The Blues.

Lampard sẽ mạo hiểm với Kante (đội hình 1)

Lampard sẽ mạo hiểm với Kante (đội hình 1)

Trước trận đại chiến ở Wembley, Lampard đang băn khoăn với 3 cái tên, gồm N'Golo Kante, Willian và Ruben Loftus-Cheek. Trong đó, Kante đã gặp chấn thương trong chiến thắng 3-0 trước Watford hồi đầu tháng này và đã bỏ lỡ 6 trận đấu gần nhất. Lampard xác nhận sẽ đăng ký cầu thủ người Pháp cho trận chung kết, nhưng không chắc anh có được ra sân hay không.

Willian là trường hợp phức tạp hơn vì liên quan tới tương lai của anh. Trước đó, người đại diện của Willian đã lên tiếng cho biết một vài đội bóng lớn của Anh đã gửi đề nghị tới cầu thủ chạy cánh người Brazil, đồng thời khẳng định sẽ không có quyết định nào được đưa ra cho tới khi kết thúc trận chung kết FA Cup.

Lampard gây bất ngờ để Kepa bắt chính (đội hình 2)

Lampard gây bất ngờ để Kepa bắt chính (đội hình 2)

Việc Willian từ chối cam kết tương lai khiến Lampard gặp trở ngại trong việc lựa chọn anh cho một trận cầu có ý nghĩa quan trọng. Cái tên còn lại là Loftus-Cheek, cầu thủ người Anh đang gặp phải những lo ngại về vấn đề thể lực.

Trong khung gỗ, Lampard nhiều khả năng sẽ chọn lão tướng 38 tuổi, Willy Caballero. Bởi lẽ, Kepa trước đó đã từ chối đấu tranh giành lại vị trí, thậm chí còn chủ động tìm kiếm bến đỗ mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem