Chelsea dùng “độc chiêu” săn Sergio Ramos

Thứ ba, ngày 03/12/2013 13:25 PM (GMT+7)
Vừa hay tin Real Madrid muốn “tống cổ” Sergio Ramos, Jose Mourinho lập tức nảy ra ý định dùng David Luiz để đổi lấy đội phó “Kền kền trắng”.
Bình luận 0

Cách đây ít ngày, báo chí Tây Ban Nha đồng loạt đăng tải thông tin về việc Chủ tịch Florentino Perez của Real quyết định rao bán đội phó Ramos trong kỳ chuyển nhượng mùa đông với giá 65 triệu euro.

img
Mourinho sẵn sàng dùng David Luiz...

Nguyên nhân do Florentino Perez cảm thấy tức giận khi Ramos lãnh thẻ đỏ ngay phút 26 ở trận thắng 4-1 trước Galatasaray tại vòng bảng Champions League hồi giữa tuần trước và đẩyRealvào thế khó.

Ngoài ra, trong trong lễ nhận xe từ nhà tài trợ Audi diến ra vào ngày 28.11, ngôi sao 27 tuổi thể hiện thái độ thiếu tôn trọng với chủ tịch Perez khi không thèm bắt tay ông trùm ngành xây dựng của xứ sở đấu bò.

Sau khi hay tin, Mourinho đã lập tức bày tỏ ý định đưa Sergio Ramos về sân Stamford Bridge để thay thế thủ quân John Terry trong tương lai. Khi còn dẫn dắt Real, Người đặc biệt luôn xem Ramos là một trong những cậu học trò mà ông “cưng” nhất.

Ngoài Chelsea, một “ông lớn” khác ở Premier League là Man City cũng sẵn sàng “phá két” để đổi lấy sự phục vụ của trung vệ người Tây Ban Nha.

img
...để đổi lấy sự phục vụ của Sergio Ramos.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ Le 10 Sport (Pháp), Mourinho đã có “chiêu độc” để qua mặt Man City trong thương vụ này. Cụ thể, Mr Special sẵn sàng dùng David Luiz như một phần của bản hợp đồng nhằm thuyết phục lãnh đạo Real nhả người.

Luôn được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Premier League trong mấy năm gần đây. Nhưng do ham lên tham gia tấn công nên Luiz không “được lòng” Mourinho. Vì vậy, anh rất ít khi được ông thầy người Bồ trọng dụng.

Kể từ đầu mùa hè đến nay, Luiz luôn nằm trong danh sách “săn đầu người” của Barcelona. Được biết, gã khổng lồ xứ Catalan sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 35 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao 26 tuổi.

Giới chuyên môn cho rằng, khả năng thành công của Chelsea trong thương vụ này là không nhỏ. Với tài năng của mình, David Luiz hoàn toàn có thể khỏa lấp khoảng trống mà Ramos để lại tại sân Bernabeu.

Ngoài vị trí trung vệ, Luiz còn có thể đá tốt ở vai trò tiền vệ phòng ngự. Điều đó sẽ giúp HLV Carlo Ancelotti có thêm sự lựa chọn cho khu trung tuyến trong bối cảnh Sami Khedira phải nghỉ thi đấu tới hết mùa giải vì chấn thương.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem