Chelsea, Man City, Ronaldo và 4 điều thú vị ít ai biết về Euro 2020

Thứ hai, ngày 14/06/2021 17:10 PM (GMT+7)
Euro 2020 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 12/6 tới với những trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Có ít nhất 4 điều thú vị liên quan tới Chelsea hay Man City hoặc Ronaldo mà không phải ai cũng biết về đấu trường sắp diễn ra.
Bình luận 0

Nhắc tới Euro 2020, người hâm mộ bóng đá có thể sẽ nói về cuộc đua vô địch, những cuộc cạnh tranh cho ngôi vị vua phá lưới. Tuy nhiên, ngoài các vấn đề muôn thưở ấy. Còn có không ít thống kê đầy bất ngờ song cũng vô cùng thú vị về các đội bóng, các cầu thủ tham dự giải đấu này, cụ thể:

Chelsea và Man City dẫn đầu về số cầu thủ tham dự Euro 2020

Chelsea cùng Man City là 2 đội bóng đã lọt vào trận chung kết Champions League mùa giải 2020/21. Điều ấy cho thấy, họ là những CLB xuất sắc nhất của bóng đá châu Âu vào thời điểm này.

Vì vậy, dễ hiểu vì sao Chelsea với Man City là 2 đội dẫn đầu về số cầu thủ tham dự Euro 2020. Cụ thể, theo thống kê từ trang The Athletic, The Blues cùng The Citizens đóng góp tới 15 cầu thủ mỗi đội vào danh sách các đội bóng tham dự Euro năm nay.

Chelsea, Man City, Ronaldo và 4 điều thú vị ít ai biết về Euro 2020 - Ảnh 1.

Man City và Chelsea là 2 CLB dẫn đầu về số cầu thủ tham dự Euro 2020.

Chelsea, Man City, Ronaldo và 4 điều thú vị ít ai biết về Euro 2020 - Ảnh 2.

Chelsea, Man City, Ronaldo và 4 điều thú vị ít ai biết về Euro 2020 - Ảnh 3.

Chelsea, Man City, Ronaldo và 4 điều thú vị ít ai biết về Euro 2020 - Ảnh 4.

Chelsea, Man City, Ronaldo và 4 điều thú vị ít ai biết về Euro 2020 - Ảnh 5.

Con số này giúp cho họ chia sẻ vị trí đầu tiên trong top 20 CLB có số ngôi sao dự Euro nhiều nhất. Xếp sau Chelsea, Man City lần lượt là Bayern Munich (14 người), Juventus (12 người), MU (11 người).

Đáng chú ý, Real Madrid - đội bóng lớn của La Liga không góp mặt trong top 20. Lý do chính dẫn tới điều đó là bởi ở đội hình TBN tham dự Euro hè này, không có bất cứ cầu thủ nào thuộc biên chế Kền kền trắng được HLV Luis Enrique triệu tập.

Ngoại hạng Anh "vô đối" về số cầu thủ góp mặt ở Euro 2020

Chelsea, Man City dẫn đầu, trong khi MU cũng góp mặt ở top 4/20 CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho các đội bóng dự Euro 2020 nên dễ hiểu vì sao, ngoại hạng Anh "vô đối" so với những giải đấu khác ở thống kê này.

Theo đó, giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù có tới 118 cái tên sẽ góp mặt ở Euro 2020. Con số ấy bỏ xa Bundesliga với 90 người, Serie A với 70 cầu thủ và La Liga với chỉ 35 người.

Chelsea, Man City, Ronaldo và 4 điều thú vị ít ai biết về Euro 2020 - Ảnh 6.

Ngoại hạng Anh cũng là giải đấu đóng góp nhiều cầu thủ tham dự Euro 2020 nhất.

Rõ ràng, bóng đá Anh vẫn đang cho thấy sự thống trị cũng như tầm ảnh hưởng của mình trên bản đồ châu Âu từ cấp độ CLB cho tới tuyển quốc gia. Những đội bóng ở xứ sương mù đang sở hữu rất nhiều các cái tên sáng giá của không ít đội tuyển trên thế giới nói chung lẫn châu Âu nói riêng.

Ronaldo là số 1 về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia

Một thống kê khác cũng rất đáng chú ý, đó là số liệu về những cầu thủ có số lần khoác áo nhiều nhất cho các đội tuyển. Về khoản này tại Euro 2020, không ai vượt qua được Cristiano Ronaldo.

Ở tuổi 36, trước khi cùng BĐN dự Euro năm nay, CR7 đã có tổng cộng 173 lần chơi cho đội bóng có biệt danh là "Brazil châu Âu". Con số này của anh cũng vượt khá xa người đứng thứ hai, đó là Luka Modric.

Chelsea, Man City, Ronaldo và 4 điều thú vị ít ai biết về Euro 2020 - Ảnh 7.

Ronaldo vô đối về số lần khoác áo ĐTQG nếu chỉ tính những cầu thủ ở Euro 2020.

Nhạc trưởng Croatia đã có 137 lần khoác áo đội bóng. Xếp ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Moutinho (BĐN - 130 lần), Sebastian Larsson (Thuỵ Điển - 128 lần) và Marek Hamsik (Slovakia - 126 lần).

Serge Gnabry là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất

Không phải Harry Kane, Cristiano Ronaldo hay Romelu Lukaku, cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất cho một đội tuyển quốc gia (Chỉ tính những đội và cầu thủ tham dự Euro 2020) là Serge Gnabry.

Cụ thể, nếu tính những người đã ra sân trên 10 lần cho một đội tuyển thì không ai có hiệu suất lập công tốt hơn ngôi sao của ĐT Đức. Tiền vệ đang thuộc biên chế Bayern Munich đã có 15 bàn sau 21 lần ra sân cho Cỗ xe tăng ở mọi mặt trận, đạt tỉ lệ là 0.71 bàn/trận.

Chelsea, Man City, Ronaldo và 4 điều thú vị ít ai biết về Euro 2020 - Ảnh 8.

Gnabry là cái tên có hiệu suất ghi bàn tốt nhất cho ĐTQG trong những cầu thủ góp mặt ở Euro 2020.

Xếp sau Gnabry ở thống kê này là bộ đôi của ĐT Bỉ, Batshuayi với Lukaku cùng tỉ lệ lần lượt là 0.67 bàn/trận và 0.65 bàn/trận.

Với thống kê nói trên, Kane chỉ đứng thứ 4 khi có tỉ lệ ghi bàn/trận cho ĐT Anh là 0.63. Trong khi đó, Ronaldo có tỉ lệ là 0.6 bàn/trận còn Lewandowski là 0.56 bàn/trận.


Dương Anh (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem