Chelsea phải chi bao nhiêu để săn “Drogba mới”?

Thứ năm, ngày 28/03/2013 11:20 AM (GMT+7)
Dân Việt – Nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công Chelsea, ông chủ Roman Abramovich dự định sẽ chiêu mộ tiền đạo Wilfried Bony của Vitesse Arnhem, người được mệnh danh là “Drogba mới”.
Bình luận 0

Sau khi Drogba rời sân Stamford Bridge hồi mùa hè năm ngoái, Chelsea đã thiếu đi một “sát thủ vòng cấm” đích thực, bởi cả Fernando Torres và tân binh Demba Ba đều không chứng tỏ được nhiều mỗi khi được tung vào sân.

img
 

Chính vì vậy, Roman Abramovich đang muốn chiêu mộ một chân sút đẳng cấp để tăng cường “hỏa lực” cho hàng công Chelsea ở mùa giải tới. Sau khi gặp bế tắc trong quá trình theo đuổi hàng loạt các chân sút "hàng hiệu như Radamel Falcao (Atletico Madrid) và Edinson Cavani (Napoli), tỷ phú người Nga đã chuyển hướng săn đón Wilfried Bony của Vitesse Arnhem (Hà Lan).

Mùa giải này, Bony đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong màu áo Vitesse khi ghi tới 26 bàn thắng sau 24 lần ra sân tại giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie). Phong độ xuất sắc của tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã giúp đội chủ sân Gelre Dome giành được vị trí thứ 4 trên BXH Eredivisie.

Sở hữu kỹ thuật, tốc độ, khả năng đi bóng, dứt điểm và không chiến tốt (nhờ chiều cao 1m82), Bony đã được báo chí trên khắp châu Âu mệnh danh là Didier Drogba mới.

Hợp đồng hiện tại giữa Bony với Vitesse vẫn còn thời hạn tới mùa hè năm 2015, song chân sút 24 tuổi đã không ít lần bày tỏ mong muốn được thử sức tại Premier League. Trong bối cảnh đó, Chelsea được xem là bến đỗ lý tưởng với anh.

Để đổi lấy sự phục vụ của Bony trong thời gian 4 năm, ban lãnh đạo Chelsea sẵn sàng chi ra 12 triệu bảng phí chuyển nhượng, đồng thời trả cho cầu thủ này mức lương 80.000 bảng/tuần.

Giới chuyên môn cho rằng, khả năng thành công của Chelsea trong thương vụ này là rất lớn. Nếu chấp nhận bán Wilfried Bony cho The Blues, Vitesse sẽ thu lời 8 triệu bảng so với mức 4 triệu bảng mà họ đã bỏ ra để mua Bony từ Sparta Prague hồi tháng 1.2011.

Thêm một lý do khác để các CĐV Chelsea tin vào khả năng Bony sẽ cập bến Stamford Bridge trong “phiên chợ hè” tới, đó là Abramovich có mối quan hệ rất thân thiết với Chủ tịch Merab Jordania và Giám đốc quản lý Erwin Kasakowski của Vitesse.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem