Chelsea quyết phá kỷ lục vì “hàng thải” của M.U

Minh Chí Thứ hai, ngày 22/09/2014 20:21 PM (GMT+7)
Với quyết tâm qua mặt các đối thủ cạnh tranh như M.U, Paris Saint-Germain hay Real Madrid trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ trẻ Paul Pogba, Chelsea sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 60 triệu bảng.
Bình luận 0
Ở thời điểm này, đang sở hữu khá nhiều tiền vệ trung tâm đẳng cấp như Cesc Fabregas, Nemanja Matic, Ramires, John Obi Mikel và Marco Van Ginkel (cho AC Milan mượn).

Mặc dù vậy, Jose Mourinho vẫn cảm thấy không hài lòng với lực lượng hiện có nơi tuyến giữa của Chelsea. Vì vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang muốn tậu thêm một tiền vệ trung tâm tầm cỡ nhằm có thêm sự lựa chọn ở khu trung tuyến của Quỷ đỏ. Mục tiêu số một mà Mourinho đang nhắm tới lúc này chính là tài tiền vệ trẻ Paul Pogba của Juventus. 

img Paul Pogba.

Từng bị M.U “hắt hủi” nhưng kể từ khi gia nhập Juve dưới dạng chuyển nhượng tự do hồi tháng 7.2012, Pogba đã có sự tiến bộ vượt bậc và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của làng túc cầu thế giới hiện nay.

Sở hữu nền tảng hể lực sung mãn, Pogba luôn tỏ ra nổi trội trong những pha tranh chấp tay đôi với cầu thủ đối phương. Ngoài ra, cầu thủ 21 tuổi còn được đánh giá cao ở khả năng chuyền bóng và sút xa. 

Bên cạnh Chelsea, cả M.U, Paris Saint-Germain hay Real Madrid đều đang “trải thảm đỏ” chào đón tuyển thủ Pháp. Nhằm qua mặt các đối thủ cạnh tranh, đội bóng phía Tây thành London sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử Premier League khi chấp nhận bỏ ra 60 triệu bảng. Kỷ lục hiện nay thuộc về Angel Di Maria (từ Real Madrid sang M.U hồi mùa hè vừa qua với giá 59,7 triệu bảng).

Tuy nhiên, do lo ngại về khả năng vi phạm Luật công bằng tài chính của LĐBĐ châu Âu (UEFA) nên Chelsea dự định sẽ chiêu mộ Pogba vào mùa hè năm 2015.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem