“Chém gió” quen tổng GĐ công ty xổ số, lừa đảo tiền tỷ

Đỗ Tuấn Thứ tư, ngày 30/11/2016 19:17 PM (GMT+7)
Để chiếm đoạt tiền, Tuấn và Dinh lừa các “con mồi” rằng, mình quen tổng giám đốc công ty xổ số có thể cho số lô, số đề sẽ trúng thưởng.
Bình luận 0

img

Hai đối tượng Dinh và Tuấn.

Ngày 30.11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn (cùng 31 tuổi, ở tỉnh Cần Thơ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Thanh Hóa, từ cuối tháng 8.2016 tới khi bị bắt, Tuấn và Dinh lên mạng Internet tìm kiếm thông tin cá nhân, số điện thoại của các bị hại, sau đó sử dụng sim rác làm quen nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ban đầu, Tuấn và Dinh làm quen rồi hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc của “con mồi”. Các đối tượng tự giới thiệu hiện đang công tác ở Công ty xổ số kiến thiết T.Đ, đồng thời “chém gió” quen Tổng Giám đốc của công ty này.

Tuấn và Dinh nói với các “con mồi” rằng có thể cho các số lô số đề sẽ trúng thưởng. Khi bị hại đồng ý, bọn chúng sẽ cho số bất kỳ, nếu hôm đó kết quả về đúng thì Dinh và Tuấn tạo niềm tin với bị hại và yêu cầu chuyển 10% số tiền trúng thưởng vào tài khoản ATM mà bọn chúng đã chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt.

Tuy nhiên, trong trường hợp kết quả về sai so với những sô lô, số đề mà Tuấn và Dinh cung cấp trước đó thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc.

Theo điều tra, với thủ đoạn trên, chỉ trong 3 ngày từ 21 đến ngày 23.8, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Kim Hậu (ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tổng số tiền trên 1,4 tỉ đồng.

Phòng PC45 - Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo nếu ai là bị hại của Tuấn và Dinh thì liên hệ đến cơ quan để được giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem