Chi 70 triệu đồng mua một quả dưa hấu để... động viên nông dân

Thứ sáu, ngày 27/06/2014 10:08 AM (GMT+7)
Một quả dưa hấu Densuke nổi tiếng của Nhật Bản vừa được mua với giá 350.000 Yên (khoảng 70 triệu đồng). Quả dưa được ông Satoshi Ogini (47 tuổi) bán trái cây và rau mua lại. Theo lời ông này chia sẻ, sở dĩ ông chịu chi như vậy là nhằm khuyến khích sự nỗ lực của nông dân.
Bình luận 0
Đây là sự kiện khởi đầu cho mùa bán đấu giá dưa hấu loại này ở miền Bắc Nhật Bản. 350.000 Yên cũng là mức giá cao nhất trong số 240 quả dưa Densuke được đưa ra đấu giá năm nay.

Sở dĩ mức giá cao là do loại dưa hấu này tròn, vỏ màu đen bóng, bên trong ruột rất ngon. Loại dưa này trồng ở thị trấn Toma (đảo Hokkaido - Bắc Nhật Bản).
img

Quả dưa hấu Densku đắt tiền.

Giá bán năm nay cao hơn 50.000 Yên so với quả dưa loại này được đấu giá hồi năm ngoái. Tuy nhiên, mức giá này vẫn chưa phải là kỷ lục, vì từng có một quả dưa được mua với giá 650.000 Yên hồi năm 2008.

Theo Kyodo, quả dưa năm nay được ông Satoshi Ogini (47 tuổi) bán trái cây và rau mua lại. Theo lời ông này chia sẻ, sở dĩ ông chịu chi như vậy là nhằm khuyến khích sự nỗ lực của nông dân.

Trái cây từ lâu được đánh giá là quà tặng đặc biệt ở Nhật. Một cặp xoài trồng ở miền Nam Nhật Bản được đấu giá với mức kỷ lục 300.000 Yên, trong khi 2 quả dưa hấu đỏ được mua với mức giá 1,6 triệu Yên ở miền Bắc Sapporo năm ngoái.

(Theo VTCNews)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem