Chỉ có ở ASIAD: "Bất lực" đi tiếp, ghi 15 bàn bị loại

Thứ tư, ngày 24/09/2014 16:32 PM (GMT+7)
Do trình độ bóng đá giữa các đội tuyển nữ ở ASIAD chênh lệch nhau khá lớn nên rất nhiều tình huống bi hài đã xảy ra ở nội dung thi đấu này.
Bình luận 0

Môn bóng đá nữ ở ASIAD 17 có tổng cộng 11 đội tham dự. Vì vậy, Ban tổ chức đã quyết định phân các đội vào 3 bảng. Ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng chắc chắn đi tiếp thì 2/3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng có tên ở vòng tứ kết.

img

ĐT Ấn Độ ghi 15 bàn nhưng vẫn bị loại

Tuy nhiên do bảng A, B có 4 đội, nhưng bảng C lại chỉ có 3 đội nên Ban tổ chức ASIAD 17 đã ra luật như sau để xác định những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đó là bỏ đi kết quả của trận đấu với đội xếp cuối bảng (chỉ áp dụng cho bảng A, B) để tính điểm.

Chính vì điều luật rất giống với vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu này mà nhiều điều không tưởng đã xảy ra.

Ở bảng A, ĐT Ấn Độ xếp thứ ba chung cuộc, sau khi có được 3 điểm (1 thắng, 2 thua) và có hiệu số rất tốt -5. Tuy nhiên, sau khi bỏ kết quả của trận đấu với đội xếp cuối bảng A (ĐT Maldives) thì các cô gái Nam Á chỉ còn 0 điểm và hiệu số bàn thắng thua lên tới -20.

Nguyên nhân là do ở trận ra quân, Ấn Độ đã đè bẹp Maldives với tỷ số... 15-0, còn ở 2 trận đấu mang tính chất quyết định với 2 đội đầu bảng là Hàn Quốc và Thái Lan, họ đã để thua tới 10 bàn mỗi trận. Chính vì thành tích yếu kém này mà ĐT Ấn Độ đã phải dừng bước trước vòng tứ kết, dù đã ghi tới 15 bàn thắng.

Video trận đấu Việt Nam 5-0 Hong Kong

 

Hy hữu hơn là trường hợp của ĐT Hong Kong - đối thủ của các cô gái chúng ta ở bảng C. Cùng với Maldives, đây là đội bóng duy nhất bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng ở vòng bảng.

Tuy nhiên, do chỉ để thua 5 bàn mỗi trận trong những cuộc đối đầu với CHDCND Triều Tiên và Việt Nam nên các cô gái Hong Kong lại đi tiếp, do có hiệu số bàn thắng thua chỉ là... -10.

Bóng đá nữ châu Á đang có khoảng chênh rất lớn về trình độ giữa các đội tuyển. Trong khi Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Hàn Quốc đã đạt đến tầm cỡ thế giới, thì rất nhiều đội bóng như Ấn Độ (hạng 53), Jordan (hạng 57), Hong Kong (hạng 68), hay Maldives (hạng 129) lại xếp quá thấp. Đây là lý do khiến một đội bóng chẳng cần ghi bàn nào như Hong Kong vẫn có thể lọt vào tứ kết của một kỳ ASIAD.
(Theo VTC News)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem