Chỉ đạo của Phó Chủ tịch TT-Huế sau vụ cháy nhà làm 3 người chết

Trần Hòe Thứ năm, ngày 18/04/2019 17:47 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Thừa Thiên - Huế đã có những chỉ đạo sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm 3 người thiệt mạng.
Bình luận 0

Chiều 18.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thiên Định đã đến thăm và động viên gia đình có 3 người tử vong trong vụ cháy nhà rạng sáng cùng ngày. 

Tại đây, ông Phan Thiên Định thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, đồng thời chỉ đạo địa phương khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. 

img

Ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân. 

Theo ông Định, vụ việc kể trên là lời cảnh tỉnh trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Ông Định yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực trung tâm, có đông dân cư sinh sống để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh.

img

Hiện trường vụ cháy nhà 81 An Dương Vương. 

Như tin đã đưa, sáng 18.4, tại ngôi nhà ở địa chỉ 81 An Dương Vương, TP.Huế đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 người chết thảm. Các nạn nhân là người cùng nhà, gồm ông Đặng Vấn (SN 1963), vợ ông Vấn là bà Võ Thị Nhớ (SN 1965) và con gái ông Vấn là Đặng Thị Yến Nhi (SN 2007). 

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 3h ngày 18.4. Vào thời điểm trên, ngôi nhà 81 An Dương Vương bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Tại thời điểm ngôi nhà bốc cháy, trong nhà có 3 người đang nằm ngủ.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế điều nhiều xe chữa cháy cùng lượng lớn cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. 

img

Vụ cháy đã khiến 3 người chết thương tâm. 

Do ngôi nhà chỉ có một cửa chính ra vào làm bằng cửa kéo nên các nạn nhân không thoát được ra ngoài, đẫn đến thiệt mạng. Việc chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Khi ngọn lửa được dập tắt thì phần nhiều vật dụng, hạng mục bên trong ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do chập điện.

Hiện nhiều người dân đang đứng ra kêu gọi cộng đồng giúp đỡ kinh phí lo hậu sự cho các nạn nhân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem