Chị gái tỷ phú Mark Zuckerberg và bà Lê Diệp Kiều Trang khuyên các CEO nữ điều gì?

Ong Lý Thứ năm, ngày 13/05/2021 08:15 AM (GMT+7)
Theo bà Randi Zuckerberg - chị gái của tỷ phú Facebook Mark Zuckerberg các nhà đầu tư nữ nên đa dạng danh mục đầu tư từ 20-30 doanh nghiệp, đồng thời đề xuất tham gia hoạt động gọi vốn cộng đồng - mô hình đã hình thành từ lâu tại các quốc gia phát triển và có thể sẽ là xu thế mới tại Việt Nam.
Bình luận 0

Ngày 12/5, hội thảo trực tuyến Đầu tư vào startup và xây dựng hệ sinh thái: "Vị thế Phụ nữ trong tương lai đầu tư thế giới" được Công ty truyền thông S-World tổ chức với sự đồng hành của Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM và nền tảng gọi vốn cộng đồng Republic.co.

Không chỉ đem đến những góc nhìn đa chiều về tiềm năng của các nữ doanh nhân trong lĩnh vực đầu tư tài chính, sự kiện đã truyền tải câu chuyện thực tế của của hai nữ tướng trong giới đầu tư là bà Randi Zuckerberg, cựu Giám đốc Phát triển thị trường của Facebook- chị gái của tỷ phú và đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, và bà Lê Diệp Kiều Trang, cựu CEO Facebook Việt Nam, đồng sáng lập Quỹ đầu tư Alabaster.

Chị gái của tỷ phú Mark Zuckerberg và bà Lê Diệp Kiều Trang đưa ra lời khuyên gì với các nhà đầu tư nữ? - Ảnh 1.

Hình ảnh tại hội thảo trực tuyến (webinar)

"Phụ nữ luôn bị đánh giá dưới lăng kính của người đàn ông có liên quan đến họ"

Đây là lần đầu tiên bà Randi Zuckerberg, CEO Zuckerberg Media, nhà đầu tư kiêm cố vấn của nền tảng gọi vốn cộng đồng Republic, kết nối với một sự kiện trực tuyến tại Việt Nam. Bà là một trong những nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất tại thung lũng Silicon, người đã thực hiện trên 50 thương vụ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tại Mỹ.

"Thực lòng, tôi rất tự hào về những gì mà em trai tôi đã làm được khi kết nối tất cả chúng ta trên toàn thế giới," bà Zuckerberg chia sẻ về việc xã hội thường nhìn nhận bà với vai trò là chị gái của tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook.

Chị gái của tỷ phú Mark Zuckerberg và bà Lê Diệp Kiều Trang đưa ra lời khuyên gì với các nhà đầu tư nữ? - Ảnh 2.

Bà Randi Zuckerberg là cựu Giám đốc Phát triển thị trường của Facebook

Mặt khác, với những thành tựu trong sự nghiệp ngành truyền thông, viết sách và sản xuất chương trình truyền hình Dot. (chương trình được phát sóng tại Mỹ, Canada và Anh với nhân vật hoạt hình là một cô gái yêu công nghệ), bà luôn được thúc đẩy một cách mạnh mẽ trong việc truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ tham gia vào các lĩnh vực khoa học và đầu tư.

"Những thành tựu của phụ nữ luôn bị đánh giá dưới lăng kính của người đàn ông có liên quan đến họ. Tôi không muốn bất kỳ người phụ nữ nào tiếp tục bị đánh giá như vậy," bà cho biết."Tôi tự hào bởi những điều tôi làm được để ủng hộ phụ nữ, đó là một cuộc chiến không ngừng nghỉ."

Thảo luận cùng bà Zuckerberg là bà Christy Trang Lê, đồng sáng lập Alabaster, quỹ đầu tư giai đoạn đầu vào các lĩnh vực như khoa học vật liệu, chất bán dẫn và công nghệ sinh học. Lê Diệp Kiều Trang là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam khi bà đã từng đảm nhận những vị trí như Phó giám đốc Điều hành Fossil Group, Giám đốc Quốc gia phụ trách Việt Nam của Facebook và Tổng giám đốc Go-Viet.

Đặc biệt, bà Trang đã góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam từ khi bắt đầu khởi nghiệp với startup Misfit cùng chồng là Sonny Vũ, "exit" thành công với thương vụ trị giá 260 triệu đô la Mỹ.

Chia sẻ về việc thường được nhắc đến với cái tên "vợ của Sonny Vũ", bà Trang cho biết: "Sau một khoảng thời gian hoạt động trong giới công nghệ, tôi nhận ra rằng việc tôi được gọi như thế nào không quá quan trọng. Điều tuyệt vời là khi bản thân tôi được là một phần trong nhóm những người phụ nữ đang sáng tạo ra các sản phẩm tuyệt vời và tạo tác động lớn trên thế giới. Tôi tiếp nhận những thứ tôi có được và sẵn sàng với những thứ tôi có thể làm được."

Chị gái của tỷ phú Mark Zuckerberg và bà Lê Diệp Kiều Trang đưa ra lời khuyên gì với các nhà đầu tư nữ? - Ảnh 3.

Bà Lê Diệp Kiều Trang cho biết những người phụ nữ trong đội ngũ vận hành của các công ty đang tạo ra tác động hết sức to lớn

Nên đa dạng danh mục đầu tư từ 20-30 doanh nghiệp

Theo số liệu từ Goldman Sachs năm 2020, các nhà đầu tư nữ đạt được thành tích đầu tư tốt hơn đồng nghiệp nam. Có tới 43% số quỹ do đa số phái nữ quản lý vượt mục tiêu đầu tư đề ra trong năm, so với con số 41% tại các quỹ được lãnh đạo bởi đa số nhà đầu tư nam.

Do đó, bà Zuckerberg khuyến khích nữ giới tích cực tham gia một cách sáng tạo trong các hoạt động đầu tư để nâng cao kiến thức của mình trong nhiều lĩnh vực. Theo bà,  không có một thời điểm hoàn hảo cho việc đầu tư, hãy bắt đầu ngay bây giờ.

"Phụ nữ thường chờ đến lúc mọi thứ phù hợp. Nhưng sẽ không bao giờ có thời điểm hoàn hảo tuyệt đối để đầu tư," bà nói. "Cách tốt nhất để học hỏi là bắt tay vào ngay và học hỏi trong quá trình đó."

Bà khuyên các nhà đầu tư nữ nên đa dạng danh mục đầu tư từ 20-30 doanh nghiệp, đồng thời đề xuất tham gia hoạt động gọi vốn cộng đồng, một mô hình đã hình thành từ lâu tại các quốc gia phát triển và có thể sẽ là xu thế mới tại Việt Nam trong những năm tới.

Bà Zuckerberg hiện cũng là cố vấn và nhà đầu tư trên nền tảng gọi vốn cộng đồng Republic.co do doanh nhân người Mỹ gốc Việt Kendrick Nguyễn sáng lập tại Silicon Valley.

Chia sẻ về chủ đề này, ông Kendrick Nguyễn cho biết vấn đề mất cân bằng nam-nữ trong hoạt động khởi nghiệp và đầu tư diễn ra ở ngay tại Mỹ. 

"Ở Mỹ những nhà sáng lập là nữ ít nhận được vốn từ các quỹ cộng đồng, do vậy Republic mong muốn tạo ra sự công bằng trong sân chơi gọi vốn đầu tư. Bất luận đó là phụ nữ hay nam giới, không phân biệt giới tính hay màu da, họ đều có cơ hội như nhau dựa trên thước đo tài năng", ông Kendrick Nguyễn nói.

Bà Lê Diệp Kiều Trang thì cho rằng việc tham gia vào các nền tảng này giúp các startup tiếp cận những khách hàng đầu tiên (early adopters) sẵn sàng chi tiền để ủng hộ những bước đi phát triển sản phẩm. Đồng thời, startup có thể hiểu được thị trường sớm hơn mà không phải quá mạo hiểm và lo ngại không được thị trường đón nhận.

Đối với phụ nữ, tham gia vào hoạt động đầu tư mang lại những mạng lưới và kiến thức vô cùng đặc biệt cho quá trình phát triển sự nghiệp và cuộc sống. Bà Trang nhấn mạnh rằng bất kể nam hay nữ giới, hãy bắt đầu bằng việc đầu tư vào các lĩnh vực mà mỗi cá nhân có hứng thú, tin tưởng vào trực giác và "đừng quá tham lam" bởi điều đó không mang lại giá trị to lớn cho xã hội.

"Thứ nhất, chúng ta cần phải hiểu rõ những thứ ta đầu tư vào, thay vì nghe người khác nói rằng một thứ gì đó tốt và đầu tư theo. Đó là cách đầu tư tệ nhất mà một người có thể làm," bà Trang chia sẻ.

"Đầu tư đôi khi là một nghệ thuật hơn là một môn khoa học. Vì thế, hãy tin vào trực giác của bạn", bà Trang nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem