Chi hội nghề nghiệp

  • Sau gần 3 năm thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, đến nay toàn tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng được 1 chi hội nghề nghiệp, 14 tổ hội nghề nghiệp, với 166 thành viên.
  • Tại hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Đề án 24, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (DNVN) Thào Xuân Sùng đánh giá cao những kết quả đạt được về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp của 3 năm qua.
  • Ngày 20.6, tại Hưng Yên đã diễn hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Đề án số 24 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư NDVN) về xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp với sự chủ trì của đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN.
  • Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) do Phó Chủ tịch Thường trực Lương Quốc Đoàn dẫn đầu vừa tiến hành khảo sát tại Hội ND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện Đề án số 24/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp.
  • Vừa qua, Chi hội Nghề nghiệp chăn nuôi vịt Hội ND xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động (Hưng Yên) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của chi hội năm 2018. Bên cạnh những thành tích nổi bật của chi hội, điều làm mọi người ấn tượng nhất là: Tổng thu lãi của tất cả các hội viên đạt trên 70 tỷ đồng.
  • Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi vịt xã Phạm Ngũ Lão (huyện Kim Động, Hưng Yên) được Hội ND xã thành lập ngày 12.6.2017, trong bối cảnh giá cả thị trường năm 2017 rất bấp bênh. Chi hội có 31 hội viên tham gia với tổng diện tích trang trại là 45ha chăn nuôi và trồng cây ăn quả, số lượng đầu vịt sinh sản là 65.000 con.
  • Nhằm giúp nông dân cải thiện sản xuất, tăng thu nhập, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) thuộc Hội ND tỉnh Bình Phước vừa giải ngân số vốn “khủng” lên đến 3 tỷ đồng cho 2 dự án “Chăn nuôi bò thịt”.
  • Mới được phân tách từ huyện Từ Liêm (TP.Hà Nội) và đi vào hoạt động chính thức từ tháng 4.2014, quận Bắc Từ Liêm có tốc độ đô thị hóa khá nhanh. Mặc dù đất sản xuất nông nghiệp không còn nhiều nhưng hàng năm số hội viên ND kết nạp mới vẫn tăng. Có được điều này là do các cấp Hội ND trong quận đã nỗ lực xây dựng và triển khai các hoạt động sát sao, thiết thực với lợi ích của hội viên.