Nhân rộng mô hình tổ hội, chi hội nghề nghiệp

Trần Thị Liên Thứ ba, ngày 28/05/2019 18:40 PM (GMT+7)
Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) do Phó Chủ tịch Thường trực Lương Quốc Đoàn dẫn đầu vừa tiến hành khảo sát tại Hội ND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện Đề án số 24/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp.
Bình luận 0

Theo Hội ND tỉnh Quảng Bình, trong 3 năm qua, thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN, các cấp Hội trong tỉnh đã thành lập được 11 chi hội và 8 tổ hội nghề nghiệp, thu hút 431 hội viên tham gia. Các ngành nghề chủ yếu là chăn nuôi bò, lợn, gà, dê, hươu sao, nuôi ong lấy mật, trồng rừng…

Quá trình hoạt động, các chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp do Hội ND thành lập đã phát huy hiệu quả hoạt động, đạt được kết quả thiết thực. Nội dung, phương thức hoạt động từng bước đổi mới. Các chi, tổ hội đã xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, rõ ràng, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, tập huấn kỹ thuật, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, cung cấp thông tin thị trường...

img

  Phó Chủ tịch Thường trực Lương Quốc Đoàn phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Quảng Bình.  (ảnh: Trần Liên)

Theo Hội ND tỉnh Quảng Bình, việc đổi mới mô hình chi, tổ hội được hình thành trên cơ sở cộng đồng dân cư nông nghiệp sang mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp trên cơ sở tập hợp, gắn bó hội viên có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tạo cơ chế tự liên kết trong sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị… Đây chính là giải pháp cụ thể, chủ động, tự thân bảo vệ hội viên nông dân trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hội, thu hút hội viên…

Theo Hội ND tỉnh Quảng Bình, việc xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp ở địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn. Mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các địa phương chưa nhiều. Sức lan tỏa của việc xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp để nhân rộng mô hình  chưa cao...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đánh giá cao kết quả đạt được của Hội ND tỉnh trong việc thực hiện Đề án số 24 thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực lưu ý các cấp Hội ND tỉnh tập trung rà sát lại hội viên, thực hiện các giải pháp tập hợp, đoàn kết, nâng cao chất lượng hội viên. Hội ND tỉnh cần rút kinh nghiệm để xây dựng, nhân rộng tổ hội, chi hội nghề nghiệp ở những địa bàn có đủ điều kiện, hướng hoạt động của Hội đảm bảo thực chất, hiệu quả, bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem