Chỉ huy Ukraine bất ngờ thừa nhận dấu hiệu tiền tuyến sụp đổ

PV (Theo NV) Chủ nhật, ngày 21/04/2024 10:52 AM (GMT+7)
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài phát thanh NV ngày 18/4, thiếu tá Maksym Zhorin, Phó Tư lệnh Lữ đoàn xung kích biệt động số 3, thừa nhận khả năng tiền tuyến sụp đổ do áp lực quân sự ngày càng tăng của Nga.
Bình luận 0
Chỉ huy Ukraine bất ngờ thừa nhận dấu hiệu tiền tuyến sụp đổ- Ảnh 1.

Người lính Ukraine và phút nghỉ ngơi trên chiến trường. Ảnh NV

"Thực sự có thể tưởng tượng ra sự sụp đổ của mặt trận",  Zhorin nói, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. 

Ông báo cáo sự leo thang đáng chú ý trong các hoạt động của Nga, mở rộng phạm vi hoạt động của họ ra ngoài chiến tuyến truyền thống và gia tăng các hoạt động bí mật.

 Zhorin cảnh báo rằng sự sụp đổ có thể xảy ra "nếu chúng ta mất cảnh giác, nếu chúng ta lơ là". Mặc dù không tin rằng sự sụp đổ sắp xảy ra nhưng ông thừa nhận rằng các lực lượng Nga có thể giành được vị thế ở những khu vực cụ thể bằng cách tập trung nỗ lực, một chiến thuật mà họ đã sử dụng hiệu quả trong quá khứ. 

Ông nói: "Tôi không tin rằng họ sẽ vượt qua tất cả các lĩnh vực và tôi cũng không mong đợi sẽ sớm đạt được thành công đáng kể". Tuy nhiên, Zhorin lưu ý rằng có nhiều khả năng Nga sẽ cố gắng chọc thủng không chỉ các tuyến phòng thủ tiền tuyến mà còn để xem xét các mục tiêu chiến lược rộng hơn, bao gồm cả biên giới quốc gia.

Ông kết luận: "Khả năng họ xâm phạm không chỉ tiền tuyến mà còn coi biên giới của chúng tôi là mục tiêu tiềm năng là rất cao. Có khả năng cao là chúng ta sẽ thấy điều đó trong năm nay".

Trong diễn biến khác, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder nói với tạp chí Politico hôm thứ Bảy rằng Mỹ đang xem xét gửi thêm cố vấn quân sự tới đại sứ quán nước này ở Kiev.

Quân đội sẽ đóng vai trò phi chiến đấu, chủ yếu hỗ trợ hậu cần, giám sát việc cung cấp vũ khí của Mỹ và hỗ trợ bảo trì vũ khí.

Tin tức này được đưa ra khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ trị giá 61 tỷ USD vào thứ Bảy, trong đó Lầu Năm Góc nói rằng gói này sẽ bao gồm "những thứ như khả năng phòng không và pháo binh".

Mặc dù Ryder không nêu rõ số lượng nhân sự có thể được gửi đến Kiev với lý do "an ninh hoạt động và bảo vệ lực lượng", các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Politico rằng con số này có thể lên tới 60.

Ryder giải thích, các cố vấn bổ sung có thể làm việc tại Văn phòng Hợp tác Quốc phòng tại đại sứ quán.

Ukraine đang nỗ lực giành lại thế chủ động trên chiến trường sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm ngoái, cũng như những tổn thất gần đây càng trầm trọng hơn do nguồn cung đạn dược nước ngoài ngày càng cạn kiệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gần đây thừa nhận rằng "mọi thứ trên chiến trường bắt đầu thay đổi một chút theo hướng có lợi cho Nga" khi lực lượng của Kiev đang gặp khó khăn "trong việc giữ phòng tuyến". Theo Politico, các cố vấn sẽ được giao nhiệm vụ giúp đỡ người Ukraine với các thiết bị mới được chuyển giao vì giao tranh dự kiến sẽ gia tăng trong mùa hè.

Mặc dù Tổng thống Joe Biden đã hứa rằng quân đội Mỹ sẽ không được gửi đến để chiến đấu với Nga ở Ukraine nhưng Moscow vẫn nhiều lần cảnh báo rằng họ coi Mỹ và các thành viên NATO khác trên thực tế là những bên tham gia vào cuộc xung đột. Nga còn chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các chính trị gia châu Âu khác khi cho rằng họ không thể loại trừ khả năng phương Tây sẽ triển khai quân đến Ukraine trong tương lai.

Nga khẳng định rằng không có khoản viện trợ nước ngoài nào có thể thay đổi tiến trình xung đột hoặc cứu Ukraine khỏi thất bại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem