Chỉ số phụ nào quan trọng nhất tại AFF Cup 2018?

Bá Khánh Thứ sáu, ngày 23/11/2018 16:10 PM (GMT+7)
Thể thức thi đấu và cách thức phân hạng ở AFF Cup 2018 đã có sự thay đổi so với các kỳ trước.
Bình luận 0

Để kích cầu lượng khán giả đến sân theo dõi, AFF Cup 2018 đã thi đấu theo thể thức mới và không có đội chủ nhà. Bên cạnh đó, cách thức phân thứ hạng ở các bảng đấu cũng có sự thay đổi.

img

Cụ thể, thứ hạng của các đội tại các bảng đấu sẽ ưu tiên xếp theo thứ tự lần lượt từ điểm số, hiệu số bàn thắng -bại, tổng số bàn thắng ghi được và đội chơi fair-play.

Vì thế, khi các đội trong cùng bảng bằng điểm nhau sẽ đến hiệu số bàn thắng - bại.  Khi hiệu số trên bằng nhau sẽ ưu tiên đội bóng ghi được nhiều bàn hơn.

Tại bảng A, Việt Nam và Myanmar đang có cùng 7 điểm và có cùng hiệu số bàn thắng - bại là +5. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo phải xếp dưới do chỉ ghi được 5 bàn trong khi Myanmar đã có 7 bàn.

Trong trường hợp các đội bằng điểm, bằng hiệu số, bằng số bàn thắng ghi được và bằng số bàn thua thì sẽ ưu tiên đội bóng có chỉ số fair-play tốt hơn. Tức, đội nào có số thẻ đỏ và thẻ vàng ít hơn sẽ được ưu tiên xếp trên.

Cục diện bảng A đang có lợi thế lớn cho ĐT Việt Nam. Ở lượt đấu cuối, để giành ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần đánh bại Campuchia với tỉ số đậm đủ vượt qua số bàn thắng mà Myanmar ghi được.

Trong khi đó, việc Myanmar giành 3 điểm ở lượt đấu cuối là không hề đơn giản bởi Malaysia được đánh giá mạnh hơn và họ cần chiến thắng để vào bán kết.

XẾP HẠNG BẢNG A SAU 3 LƯỢT TRẬN

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem